Messi ký hợp đồng mới, nhận lương "khủng" 500.000 bảng/tuần

ANTD.VN - Sau quãng thời gian dài gây tranh cãi, tương lai của một trong những chân sút vĩ đại nhất thế giới, Lionel Messi đã được định đoạt vào hôm qua 5-7.

Messi có điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 264 triệu bảng

Barcelona vừa thông báo các điều khoản trong thỏa thuận mới với Messi. Đáng chú ý nhất là khoản tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng lên tới 300 triệu euro (tương đương 264 triệu bảng). Siêu sao người Argentina trước đó khiến cho giới hâm mộ không khỏi lo lắng, khi những điều khoản cũ sẽ kết thúc vào tháng 6-2018. Nếu Barcelona không nhanh chóng định đoạt tương lai của Messi, cầu thủ này có thể tự do thương thảo gia nhập các đội bóng khác vào cuối năm 2017 (6 tháng trước lúc hợp đồng mãn hạn).

Thậm chí trong kịch bản xấu nhất, tiền đạo ghi hơn 500 bàn thắng cho CLB xứ Catalan có thể rời Nou Camp, mà CLB không nhận được bất cứ khoản phí chuyển nhượng nào. Tuy nhiên, sự chờ đợi của các CĐV Barca cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, khi chân sút này quyết định gắn bó tương lai lâu dài tại đội bóng anh gia nhập từ năm 13 tuổi. Hợp đồng mới sẽ có hiệu lực tới năm 2021, cùng điều khoản có thể lựa chọn gia hạn thêm 12 tháng.

Năm nay 30 tuổi, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Barcelona từng được liên hệ chuyển tới Premier League sau scandal trốn thuế. Dù vậy, CLB xứ Catalan đã làm tất cả những gì có thể để giữ chân Messi trước sự lôi kéo từ Man City. Messi vừa tổ chức đám cưới với bạn gái gắn bó từ lâu Antonella Roccuzzo và vẫn đang trong kỳ nghỉ tuần trăng mật ở Caribbean. Theo kế hoạch, cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng Vàng châu Âu sẽ chính thức đặt bút ký vào hợp đồng, khi trở lại Barcelona vào tuần tới để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Bên cạnh điều khoản hợp đồng “khủng”, thỏa thuận mới giúp Messi bỏ túi 26,4 triệu bảng tiền lương mỗi năm, với 500.000 bảng/tuần. Messi sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 6-2022, khi hợp đồng với Barcelona kết thúc nếu cầu thủ này lựa chọn gia hạn thêm 12 tháng.

Điều khoản này là một đặc ân của đội bóng xứ Catalan dành cho ngôi sao người Argentina bởi nó gần như không có bất cứ điều kiện ràng buộc nào (không phụ thuộc vào số trận thi đấu ở mùa trước đó). Ngoài ra, cầu thủ này cũng nhận được một khoản phí không được tiết lộ khi chính thức ký kết hợp đồng, được gọi là tiền “lót tay” là 23,2 triệu bảng, một trong những ưu đãi đặc biệt cho những cầu thủ ở tuổi 30.