Messi bác bỏ cáo buộc trốn 4 triệu euro tiền thuế

ANTĐ - Lionel Messi bày tỏ sự bất ngờ trước cáo buộc cho rằng anh đã trốn 4 triệu euro tiền thuế. 

Nếu bị kết tội, Messi có nguy cơ ngồi tù

Trong thông báo được đưa ra ngày hôm qua, Angel Juarez – đại diện luật pháp của Messi tuyên bố: “Chúng tôi muốn bày tỏ sự ngạc nhiên trước thông tin mới được truyền thông đăng tải. Từ thời điểm đó, công ty luật của chúng tôi và thân chủ Messi không nhận được bất cứ sự liên lạc nào từ phía Công tố viên về những gì đã được đăng tải”.

Trước đó, Messi cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân Facebook trong nỗ lực lấy lại thanh danh. “Tôi vừa biết được thông tin này qua báo giới. Đó thực sự là một điều bất ngờ, bởi tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi không hề dính dáng đến lời cáo buộc đó. Tôi luôn chấp hành một cách nghiêm túc những quy định về thuế, thậm chí còn lắng nghe lời tư vấn của các chuyên gia. Mọi chuyện sẽ sớm được làm sáng tỏ”.

Luật sư của Messi cũng cho biết họ đang tập hợp các tài liệu, chuẩn bị cho vụ kiện. Trước đó, một công văn do công tố viên Raquel Amado ký tên được gửi đến toà án Gava - một quận ở Barcelona mà Messi cư trú. Trong đó cho rằng Messi và bố của anh, Jorge Horacio, đã có hành vi trốn thuế trong ba năm từ 2007 đến 2009 với tổng số tiền lên đến hơn 4 triệu euro. Cha Messi được cho là đã vạch ra kế hoạch trốn thuế tinh vi bằng cách sử dụng các công ty ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha để bán bản quyền sử dụng hình ảnh.