Mercedes-Benz tuyên bố triệu hồi 284.000 xe C-Class

ANTĐ - Mercedes-Benz vừa phải công bố triệu hồi hơn 284.000 chiếc C-Class ở Mỹ và Canada do phát hiện lỗi ở đèn hậu.


Những xe thuộc diện triệu hồi bao gồm C300, C350 và C63 AMG được sản xuất trong giai đoạn từ 2008 đến 2011.

Nguyên nhân của lệnh triệu hồi này do đầu nối ở dây cấp điện cho đèn hậu có thể bị mòn, khiến đèn hoạt động không ổn định hoặc hỏng hẳn. Chiếc xe sẽ khó được phát hiện bởi các tài xế khác và dẫn đến tai nạn.

Lỗi này ảnh hưởng đến gần 253.000 xe ở Mỹ và 31.000 xe khác ở Canada. Người đại diện của Mercedes cho biết xe ở những nước khác cũng bị ảnh hưởng, tuy nhiên ông không có con số chi tiết. Công ty cũng khẳng định nếu chẳng may đèn bị hỏng thật, màn hình trên khoang lái sẽ cảnh báo cho tài xế biết.

Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết, các đại lý của Mercedes sẽ tiến hành thay đui bóng đèn và các đầu nối bị hỏng cho các xe bị lỗi miễn phí.

Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là công ty chưa có đủ linh kiện để thay thế cho tất cả các xe gặp lỗi trên ở Mỹ và Canada. Chính vì vậy, mặc dù đã thông báo nhưng việc thay thế chỉ có thể bắt đầu trong khoảng thời gian tháng 8 hoặc tháng 9.