Mercedes-Benz lập kỉ lục doanh số nhờ dòng xe SUV

ANTĐ -Theo những thống kê mới nhất, trong nửa đầu năm 2016, hãng Mercedes-Benz đã bán được 1.006.619 chiếc trên toàn cầu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, hãng xe nước Đức này vượt qua ngưỡng 1 triệu chiếc chỉ trong 6 tháng đầu của năm. 

Doanh số 1.006.619 chiếc trong vòng 6 tháng đầu năm tương đương mức tăng trưởng 12,1% so với cùng kì năm ngoái. Nếu tính riêng tháng 6, Mercedes bán được 188.144 chiếc, tăng 11,1% so với năm 2015 và đây cũng là tháng tăng trưởng thứ 40 liên tiếp của nhà sản xuất xe Đức.

Các mẫu xe SUV đang làm nên thành công lớn cho Mercerdes-Benz

Hiện châu Âu vẫn là thị trường số 1 của Mercedes với mức tiêu thụ 444.581  chiếc trong 6 tháng qua. Tiếp theo là khu vực châu Á – Thái Bình Dương với 346.220 chiếc và trong đó, riêng thị trường Trung Quốc chiếm 219.999 chiếc. 

Theo những thống kê mới, xe thể thao đa dụng (SUV) chính là dòng xe đã đóng góp lớn vào thành công của Mercedes với 339.541 chiếc được bán ra trong 6 tháng qua. Các dòng xe cỡ nhỏ như A-Class, B-Class, CLA, CLA Shooting Brake và GLA đóng góp 319.626 chiếc vào doanh số toàn cầu của Mercedes-Benz, riêng C-Class tiêu thụ được 200.000 chiếc.

"Chúng tôi đã vượt qua mốc doanh số 1 triệu xe và làm nên lịch sử từ ngày thành lập đến nay. 1/3 số xe thuộc phân khúc SUV. Điều này cho thấy những nỗ lực làm mới dòng SUV của Mercedes-Benz đã mang lại kết quả tốt và được khách hàng đánh giá cao”, ông Ola Kallenius, thành viên của hội đồng quản trị tập đoàn Daimler (công ty mẹ của Mercedes), cho hay.