Mẹ trẻ tuổi con vẫn có thể bị Down

(ANTĐ) - Tại Hội nghị tổng kết hoạt động Đề án xây dựng và mở rộng hệ thống sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh của 12 tỉnh/thành phố phía Bắc đến năm 2010, do Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) vừa tổ chức, PGS.TS Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho biết, hiện nay có khoảng 50 - 70% trẻ bị Down sinh ra còn sống là con của các bà mẹ dưới 35 tuổi.

Mẹ trẻ tuổi con vẫn có thể bị Down

(ANTĐ) - Tại Hội nghị tổng kết hoạt động Đề án xây dựng và mở rộng hệ thống sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh của 12 tỉnh/thành phố phía Bắc đến năm 2010, do Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) vừa tổ chức, PGS.TS Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho biết, hiện nay có khoảng 50 - 70% trẻ bị Down sinh ra còn sống là con của các bà mẹ dưới 35 tuổi.

Từ trước đến nay rất nhiều người dân vẫn cho rằng Down là hội chứng bệnh chỉ gặp ở những đứa trẻ được sinh ra từ bà mẹ đã quá tuổi sinh đẻ (người trên 35 tuổi).

Cũng vì thế mà thời gian qua chỉ những người trên 35 tuổi mới đi làm sàng lọc, phát hiện sớm bệnh, tật và đình chỉ thai nhi dị tật.

Đây là một thực trạng rất nguy hiểm vì trên thực tế, hội chứng Down xuất hiện ở những đứa trẻ là con của các bà mẹ dưới 20, 30 tuổi, thậm chí cả ở những người chưa có tiền sử có thai hay thai dị tật bẩm sinh.

Vì vậy cần triển khai sàng lọc hội chứng Down cho tất cả phụ nữ mang thai chứ không chỉ những bệnh nhân có nguy cơ cao bị dị tật bẩm sinh.

Duy Tiến