TP.HCM

Mẹ "lót" hàng trăm triệu đồng "chạy án" cho con vẫn bị phạt tù

ANTĐ - Để lo "chạy án" cho con mình được thoát tội, vợ chồng Hồng đã đưa hàng trăm triệu đồng nhờ người "lo" giúp.

Tháng 3/2012, Lê Đăng Khoa cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Hồng tìm gặp bạn là Nguyễn Văn Sơn (làm nghề sữa điện) và kể cho Sơn biết việc Bùi Văn Cường (con riêng của Hồng) bị bắt về tội “hiếp dâm”  và đang bị giam giữ.

  

Các bị cáo tại tòa


Tại đây, vợ chồng Khoa – Hồng đặt vấn đề nhờ Sơn tìm người có thể “lo” cho Cường được tại ngoại, không bị xử lý hình sự và được Sơn nhận lời “giúp”. Sau đó, Sơn móc nối với Lê Tấn Tài (hành nghề chạy xe ôm) nhờ Tài tìm người giúp. Tài liên hệ với Thạch Sông nhờ Sông “cộng sức”.

Tài ra điều kiện với vợ chồng Khoa là sẽ lo cho Cường được tại ngoại với chi phí là 120 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận xong, vợ chồng Khoa – Hồng đã đồng ý đưa cho Tài toàn bộ số tiền trên. Nhưng khi Tài nhận được tiền, Tài chỉ đưa cho Sông 15 triệu đồng, bồi dưỡng cho Sơn 1,5 triệu đồng, còn lại Tài chiếm hưởng.

Đến tháng 6/2012, Khoa – Hồng không thấy Cường được tha như Tài đã hứa đến đã đến công an phường 12, Q. Bình Thạnh, tố cáo hành vi lừa đảo.

Ngày 29/8, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hồng (SN 1975, ngụ Q. Bình Thạnh) 12 năm tù, Lê Đăng Khoa (SN 1972, ngụ Q. Bình Thạnh) 6 năm tù cùng về tội “đưa hối lộ”.

Các bị cáo Nguyễn Văn Sơn (SN 1978, ngụ Q. Phú Nhuận) 6 năm tù về tội “làm môi giới hối lộ” và tuyên phạt Lê Tấn Tài 6 năm tù, Thạch Sông 2 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.