Mẹ hổ vàng sinh ra con hổ trắng

ANTĐ - Sáng 26-7, theo nguồn tin từ Khu du lịch sinh thái Trại Bò đóng tại địa bàn xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, vừa qua một con hổ vàng được nuôi nhốt tại đây đã chuyển dạ sinh ra 3 chú hổ con, điều đặc biệt là trong đó có một con hổ trắng.
Mẹ hổ vàng sinh ra con hổ trắng ảnh 1
Mẹ hổ vàng vừa sinh con hổ trắng

Ban quản lý khu du lịch này cho biết, cặp hổ vàng này được nhập về từ châu Phi vào tháng 9-2009 và được nuôi nhốt theo kiểu bán hoang dã. Sau khi hổ đực và hổ cái giao phối và hổ cái đã mang thai 114 ngày thì sinh ra 3 chú hổ con trên.
Mẹ hổ vàng sinh ra con hổ trắng ảnh 2
Đôi hổ trắng được sinh ra tại đây vào tháng 3

Mỗi con hổ con mới sinh ra nặng 1,2 kg. Nhờ sự chăm sóc chu đáo nên hiện tại sức khỏe của đàn hổ này vẫn rất tốt. Theo ghi nhận, trường hợp hổ vàng sinh ra hổ trắng là rất hiếm trên thế giới, còn ở khu vực Đông Nam Á thì đây là lần đầu tiên.

Ngoài ra vào ngày 20-7, linh dương đầu bò và sừng xoắn sau thời gian mang bầu cũng đã sinh con. Tiếp đó, ngày 21-7, một con sư tử mẹ có nguồn gốc Nam Phi sinh được 1 chú sư tử con. Trước đó, cũng tại khu du lịch này, một con hổ trắng đã sinh ra hai chú hổ con. Hiện tại hai hổ con này đã khá lớn.

Hai chú sư tử này cũng vừa sinh con

Được biết, tại khu du lịch sinh thái Trại Bò hiện nay 14 loài động vật, trong đó có nhiều loại động vật quý hiếm, như: Tê giác, hổ trắng, hổ vàng, gấu, hà mã, hươu cao cổ, linh dương… Điều đặc biệt là trong đó có nhiều loại động vật quý hiếm đã sinh con trong điều kiện nuôi nhốt bán hoang giã. Đây được xem là tín hiệu đang mừng cho việc nuôi và bảo tồn một số động vật quý hiếm