Mẹ con Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Châu Á hầu tòa

ANTĐ - Hôm qua (25-6), TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử đối với Trần Thu Huyền (SN 1952, trú ở tổ 6, phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Châu Á về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Giữ vai trò đồng phạm, Vũ Huy (SN 1981, trú cùng địa chỉ) – nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Sơn Châu Á tại Hà Nội bị cáo buộc đã giúp sức cho mẹ thực hiện các hành vi gian dối. Dính líu đến mẹ con bà Huyền, Hoàng Văn Sự (SN 1957, trú ở tổ 5, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) – cựu nhân viên Phòng Công chứng số 5 Hà Nội bị quy kết theo tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tài liệu truy tố các bị cáo thể hiện, từ đầu năm 2009 đến tháng 10-2010, bà Trần Thu Huyền khi ấy là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sơn Sông Hồng, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Châu Á và Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ TID cùng với con trai là Vũ Huy thực hiện hàng loạt hành vi làm giả con dấu, tài liệu là các giấy bảo lãnh thanh toán của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hùng Vương, làm giả các hợp đồng vay vốn, góp vốn, phiếu thu tiền… để chiếm đoạt tài sản của 13 cá nhân cùng 4 tổ chức với tổng số tiền lên đến hơn 67,4 tỷ đồng. Trong đó, Vũ Huy đã trực tiếp tiếp tay cho mẹ lừa đảo chiếm đoạt hơn 56 tỷ đồng. Cáo trạng truy tố các bị cáo cũng thể hiện, sở dĩ mẹ con bà Trần Thu Huyền lừa đảo chiếm đoạt được số tiền lớn như vậy một phần do Hoàng Văn Sự đã vô tình không kiểm tra kỹ hồ sơ, yêu cầu công chứng đối với 10 bộ hợp đồng góp vốn... Trong ngày đầu xét xử, bước đầu mẹ con bà Trần Thu Huyền đã thừa nhận một số hành vi gian dối và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Hôm nay (26-6), phiên tòa tiếp tục và dự kiến tòa án sẽ đưa ra phán quyết đối với nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Châu Á và con trai cũng như cựu nhân viên Phòng Công chứng số 5 Hà Nội.