Mẹ con thai phụ tử vong, bệnh viện “đền bù” 350 triệu đồng

ANTĐ -Khoảng 15h chiều 5-9, sau khi thống nhất thỏa thuận với phía bệnh viện, gia đình thai phụ Nguyễn Thị Vinh đã đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng.

|

Biên bản làm việc của bệnh viện với gia đình xác nhận sự việc chị Vinh tử vong
và chấp nhận đền bù số tiền 350 triệu đồng

Tại biên bản ghi nhận sự việc được lập giữa Cơ quan CSĐT công an TP Vinh, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An, phía gia đình thai phụ và Giám đốc bệnh viện đa khoa TP Vinh được hoàn tất vào trưa 5-9, thống nhất khoản đền bù dân sự 350 triệu đồng.

Biên bản xác nhận, lúc 23h30’ ngày 4-9, chị Nguyễn Thị Vinh (SN 1989) trú xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, được đưa đến bệnh viện đa khoa TP Vinh để sinh con. Sau khi nhập viện, được làm các xét nghiệm cần thiết, chị Vinh được đưa vào Khoa Sản. Tại đây, sản phụ có biểu hiện đau bụng dữ dội, sau khi được bác sỹ cho uống thuốc, chị Vinh ngất đi và sau đó tử vong.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT đã có mặt tại hiện trường và thành lập Hội đồng giải phẫu tử thi. Tuy nhiên sau đó, phía gia đình đã có văn bản yêu cầu không khám nghiệm tử thi, đưa thi thể thai phụ về quê mai táng.

Đại diện gia đình chấp nhận khoản đền bù với số tiền 350 triệu đồng, cam kết không khiếu nại lên cơ quan chức năng về vụ việc. Được biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Vinh có thể là do tắc mạch ối. Đến 15h chiều 5-9, người thân đã đưa thi thể chị Vinh về nhà làm lễ mai táng.