Mẹ bị tiền sản giật, con dễ gặp vấn đề về tim

ANTĐ - Thai phụ bị tiền sản giật có thể khiến con dễ bị tăng huyết áp khi nhỏ và đầu lứa tuổi trưởng thành.

Các kết quả này được dựa trên một phân tích gồm 18 nghiên cứu trong khoảng từ năm 1948 đến 2011 xem xét các yếu tố nguy cơ tim mạch ở trẻ nhỏ và những người trẻ tuổi bị phơi nhiễm tiền sản giật và so sánh với những người không bị. 

Các nhà nghiên cứu Anh cho biết ngay từ nhỏ những trẻ có mẹ bị tiền sản giật đã có các yếu tố nguy cơ tim mạch khiến chúng dễ gặp các vấn đề về tim sau này.

Nhà nghiên cứu chính tiến sĩ Paul Leeson thuộc Trường Đại học Oxford ở Anh cho biết: “Biến chứng thai kỳ do tiền sản giật là một dấu hiệu cảnh báo sớm về nguy cơ cao huyết áp sau này ở cả mẹ và bé. Những phát hiện này gợi ý việc theo dõi chặt chẽ những trẻ này”.

Tăng huyết áp có thể dẫn tới đột quỵ, đau tim và suy thận. Leeson cho rằng nghiên cứu cơ chế sinh học ẩn dưới mối liên quan này cũng có thể giúp xác định các cách mới để ngăn ngừa tăng huyết áp. 

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí Pediatrics số ra tháng 6.