McDonald’s bị “sờ gáy” vì trốn thuế

ANTĐ - Liên minh châu Âu (EU) đang điều tra các cáo buộc hãng sản xuất đồ ăn nhanh McDonald’s của Mỹ gian lận hơn 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) tiền thuế trong thời gian từ năm 2009-2013. 
McDonald’s bị “sờ gáy” vì trốn thuế ảnh 1

Theo bà Margrethe Vestager, Cao ủy phụ trách cạnh tranh của EU, McDonald’s bị các nghiệp đoàn cáo buộc chuyển hơn 3,7 tỷ euro từ các công ty con trên khắp châu Âu về chi nhánh McDonald’s tại Luxembourg, trong khi công ty này chỉ phải thanh toán 16 triệu euro tiền thuế cho Luxembourg trong thời gian nói trên. Theo các nghiệp đoàn, nếu như các nguồn thu này bị đánh thuế tại các quốc gia xuất xứ, McDonald’s sẽ phải trả thêm 1,05 tỷ euro tiền thuế. Tuy nhiên, McDonald’s khẳng định hãng tuân thủ luật pháp hiện hành của EU.