MC Phan Anh bỏ "ghế nóng" đêm chung kết Hoa hậu, người trong cuộc nói gì?

ANTD.VN - Ban tổ chức "Hoa hậu sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu 2017" đã lên tiếng phản hồi về việc MC Phan Anh đột ngột từ bỏ vai trò giám khảo tại đêm chung kết vì không đồng tình với kết quả Top 5 chung cuộc. 

Bỏ "ghế nóng" vì không đồng tình với Top 5

Tối 8-12, vừa qua đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi "Miss Perfect Global Beauty - Hoa hậu Sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu 2017" tại Seoul (Hàn Quốc). Đây là sân chơi sắc đẹp đặc biệt dành cho những cô gái từng phẫu thuật thẩm mỹ. Đảm nhiệm vai trò "cầm cân nảy mực" tại đêm thi quan trọng này có: người đẹp - diễn viên Trương Ngọc Ánh, Á hậu - siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Á khôi doanh nhân Mai Diệu Linh, MC Phan Anh cùng một số vị giám khảo đến từ xứ sở Kim chi. 

Điều bất ngờ đã xảy ra tại đêm chung kết trên khi MC Phan Anh đang ngồi trên "ghế nóng" bỗng bất ngờ tuyên bố từ bỏ tư cách chấm thi ở phần ứng xử cuối cùng. Lý do của quyết định này theo Phan Anh là bởi anh không đồng tình với kết quả Top 5 chung cuộc.

Cụ thể, khi thí sinh Thư Dung - một trong những gương mặt lọt vào Top 5 bốc thăm ứng xử và rơi vào lá phiếu có tên giám khảo Phan Anh, nam MC này đã lập tức không ngần ngại bày tỏ quan điểm: "Kết quả Top 5 trong đêm chung kết, tôi cảm thấy chưa thuyết phục. Tôi đề nghị Ban tổ chức xem xét lại kết quả nên tôi từ chối tham gia phần chấm điểm này. Bạn có thể bốc thăm chọn vị giám khảo khác".

Sau đó, thí sinh này đã phải bốc thăm lại và nhận câu hỏi từ giám khảo Trương Ngọc Ánh: “Nếu may mắn đăng quang và bị báo chí gọi là Hoa hậu dao kéo, em sẽ trả lời như thế nào?”.

Câu trả lời của Thư Dung bị đánh giá là không xuất sắc, thậm chí chưa rõ ý:  “Hiện nay có nhiều cuộc thi, vẻ đẹp tự nhiên hay vẻ đẹp dao kéo… Em nghĩ, em biết, đây là cuộc thi cho các bạn đã có tự tin khả năng nhan sắc. Em có thể tiếp tục mong mọi người ủng hộ. Có những bạn không tự tin về điểm nào đó trên ngoại hình và đây là cuộc thi là khiến chúng tôi tự tin”. Mặc dù vậy, cô gái này vẫn đăng quang ở ngôi vị cao nhất cuộc thi. 

Liên quan đến việc từ chối đặt câu hỏi cho Thư Dung, MC Phan Anh cho biết, quyết định này là kết quả của sự lắng nghe ý kiến từ nhiều người cộng với ý kiến của cá nhân anh. Phan Anh cũng khẳng định, anh không làm sai mà đó là cách anh bảo vệ vai trò giám khảo của mình khi cảm thấy kết quả Top 5 không thuyết phục. Nam MC này cho biết, anh cũng đã đề nghị Ban tổ chức xem lại bảng điểm của các thí sinh vì nhiều thí sinh có tố chất vượt trội hơn Top 5 được chọn ra. 

Người trong cuộc nói gì? 

Đến thời điểm này, Ban tổ chức "Hoa hậu Sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu 2017" vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào trước thắc mắc của MC Phan Anh về kết quả Top 5 chung cuộc. Tuy nhiên, mới đây, Á khôi Doanh nhân Mai Diệu Linh - người ngồi ở vị trí chủ khảo đêm chung kết đã lên tiếng chia sẻ về việc này.

MC Phan Anh bỏ "ghế nóng" đêm chung kết Hoa hậu, người trong cuộc nói gì? ảnh 3

Theo Á khôi Mai Diệu Linh, điểm số cuối cùng của các thí sinh được chấm dựa trên ba khung điểm sau: điểm số xuyên suốt cuộc hành trình 3 tháng trước đêm chung kết, điểm số trình diễn trong đêm chung kết, điểm số đánh giá đồng hành từ Ban tổ chức.

 “Với cương vị là trưởng Ban giám khảo đồng hành xuyên suốt với các thí sinh trong cuộc thi tôi cho rằng kết quả Top 5 là hoàn toàn xứng đáng" - Á khôi Mai Diệu Linh khẳng định.

Cũng theo vị nữ chủ khảo này thì bản thân cô đồng hành với các thí sinh từ khi còn ở Việt Nam tới khi sang Hàn Quốc nên nhìn thấy rất rõ nỗ lực vượt qua vất vả và tinh thần nghiêm túc của các thí sinh lọt vào Top 5, có thể nói là họ đã "lột xác" hoàn toàn. Cụ thể, Á khôi Mai Diệu Linh cho rằng, Top 5 đã tuân thủ lịch trình rất tốt, cố gắng thay đổi bản thân và tỏa sáng ở đêm chung kết.

"Những thí sinh còn lại có nhiều bạn dày dạn kinh nghiệm hơn ngày từ đầu mà đến đêm Chung kết lại không thay đổi quá nhiều nên tôi không đánh giá cao. Hoặc một số bạn có nhan sắc vượt trội nhưng trong các lịch trình tham gia những hoạt động đồng hành như đi từ thiện, tập luyện catwalk, chụp ảnh, phối trang phục, gặp gỡ chuyên gia… các bạn chưa nghiêm túc, luôn đến trễ, không có tinh thần tập thể…" - người giữ vai trò trưởng Ban giám khảo bày tỏ.

Về sự phản ứng của MC Phan Anh khi ngồi "ghế nóng", Á khôi Mai Diệu Linh chia sẻ, cô đã xem kết quả chấm từ các thành viên giám khảo dành cho Top 5 và nhận thấy chỉ có Phan Anh là không cho điểm cao đối với 2 trong 5 thí sinh lọt vào Top này. Đặc biệt, Phan Anh cũng chấm số điểm cao nhất dành cho Thư Dung - cô gái mà ạnh từ chối đặt câu hỏi ứng xử tại đêm chung kết.

Dựa trên những thông tin này, Á khôi Mai Diệu Linh quả quyết, cô tin rằng kết quả đêm chung kết dựa trên sự công tâm từ các thành viên Ban giám khảo ở cả hai nước Việt - Hàn. 

Về việc công khai bảng điểm của Top 5 cuộc thi, đại diện Ban tổ chức cho biết, do sau cuộc thi có khá nhiều vấn đề phải giải quyết nên sẽ sớm công bố sau khi làm việc với phía đối tác tại Hàn Quốc.