MC Phan Anh, Á hậu Thụy Vân, Nhã Phương làm Đại sứ Giờ Trái đất 2017

ANTD.VN - "Tắt đèn, bật tương lai" là thông điệp của chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 được Bộ Công Thương phát động hôm nay (5-3). MC Phan Anh, Á hậu Thụy Vân làm Đại sứ của Giờ Trái đất 2017.

Giờ Trái đất kêu gọi ý thức tiết kiệm điện

Chiến dịch giờ Trái Đất năm 2017 tại Việt Nam được triển khai rộng rãi khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo đó, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng sẽ kêu gọi 2000 doanh nghiệp cam kết sử dụng điện tiết kiệm tại các nhà máy, xí nghiệp sản xuất, cam kết hạn chế sử dụng điện lưới trong giờ cao điểm và cùng ký tên vào danh sách thành viên tham gia chiến dịch Giờ Trái đất 2017. Đồng thời, 60 tỉnh, thành phố khác trên cả nước sẽ đồng loạt tắt đèn từ 20h30 đến 21h30 ngày 25 tháng 3 năm 2017.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chuỗi chiến dịch Giờ Trái Đất được tổ chức như các hoạt động kết nối cam kết sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp, tuyên truyền hộ gia đình, giao lưu với các khối trường học,tổ chức đạp xe hưởng ứng, sử dụng sức mạng truyền thông của mạng xã hội để cùng lan truyền ý nghĩa nhân văn của chiến dịch, Nghi thức tắt đèn được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1.

Giờ Trái đất là sự kiện xã hội có quy mô lớn nhất và có nhiều người tham gia nhất trên thế giới. Đây là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF). Tính đến nay đã có khoảng 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng chiến dịch.

Tại Lễ phát động, Ban tổ chức đã công bố các gương mặt đại sứ của Chiến dịch Giờ Trái Đất 2017 bao gồm: Ca sỹ Noo Phước Thịnh, Diễn viên Nhã Phương, MC Phan Anh, Á hậu Thụy Vân sẽ là đại sứ của chiến dịch năm nay với sứ mệnh kêu gọi, đồng hành cùng cộng đồng trong các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái Đất 2017.

Những năm qua, chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam đã mang lại những kết quả nhất định. Năm 2012, lượng điện tiết kiệm được là 546.000 kWh; năm 2013 là 401.000 kWh; năm 2014 là 431.000 kWh; năm 2015 là 520.000 kWh và năm 2016 là 451.000 kWh.