Máy thở trục trặc do để quá lâu

ANTĐ - Theo thông tin từ phía Bệnh viện Bạch Mai, ngày 16-4 vừa qua, bệnh viện đã nhận được 10 máy thở do Bộ Y tế xuất cấp để phục vụ công tác điều trị bệnh nhi hiện đang bị quá tải. 

Tuy nhiên, khi vận hành thì cả 10 máy này đều bị hỏng cảm biến và ắc quy, trong đó có 4 máy bị hỏng nguồn và 2 máy hỏng màn hình. Hiện bệnh viện đã sửa xong 8 máy và đưa vào sử dụng. Trả lời câu hỏi liệu có phải Bộ Y tế cấp máy thở cũ, chất lượng kém cho các bệnh viện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, đến nay Bộ Y tế đã cấp tổng cộng 42 máy thở cho các bệnh viện, tất cả đều là máy mới, bao gồm cả 10 máy thở cấp cho Bệnh viện Bạch Mai. Còn lý do tại sao các máy “chưa dùng đã hỏng”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, đây là các máy thở nằm trong chương trình dự trữ quốc gia được Bộ Y tế mua từ lâu và để trong kho chưa sử dụng nên có thể các máy có trục trặc.