Cảnh giác với các loại máy thở, máy tạo oxy không nguồn gốc

Cảnh giác với các loại máy thở, máy tạo oxy không nguồn gốc

ANTD.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều người dân mua máy thở, máy tạo oxy để dự trữ và sẵn sàng dùng tại nhà. Nắm bắt được tâm lý đó, một số đối tượng đã tìm mọi cách để nhập các trang thiết bị, vật tư y tế này. Đáng nói, các trang thiết bị y tế này không rõ nguồn gốc xuất xứ, không rõ về chất lượng, tiềm ẩn các nguy cơ gây hại đối với sức khỏe của người sử dụng.
Xe "luồng xanh" chở gần 200 chiếc máy thở nghi nhập lậu

Xe "luồng xanh" chở gần 200 chiếc máy thở nghi nhập lậu

ANTD.VN - Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội CSĐTTP về kinh tế, ma túy, Công an huyện Hoài Đức phối hợp với Đội QLTT số 24, Cục QLTT Hà Nội đã phát hiện 2 xe tải "luồng xanh" chở gần 200 chiếc máy thở không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.
Huy động sức mạnh tổng lực chống dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước

Huy động sức mạnh tổng lực chống dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước

ANTD.VN - Ngày 19-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp đột xuất của Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để có những biện pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, tích cực hơn, sát tình hình thực tế hơn và khả thi hơn để phòng chống dịch có hiệu quả; huy động sức mạnh tổng lực của hệ thống chính trị, của nhân dân vào chống dịch.
Trao tặng 100 máy thở cho nhân dân Ấn Độ

Trao tặng 100 máy thở cho nhân dân Ấn Độ

ANTD.VN -  Sáng nay (11-5), tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Nguyễn Mạnh Hùng đã trao tặng 100 máy thở cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma nhằm chia sẻ và hỗ trợ nhân dân Ấn Độ ngăn chặn đại dịch Covid-19.