Café "mang đi" thu hút giới trẻ Việt

Café "mang đi" thu hút giới trẻ Việt

ANTĐ - Du nhập vào Việt Nam từ năm 2004, café take away (café mang đi) đã tạo được dấu ấn riêng trong lòng thực khách. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng vài năm trở lại, café take away mới phát triển rầm rộ và thực sự trở thành điểm đến thu hút giới trẻ, đặc biệt tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.
Nhan nhản Bim Bim “bẩn” công nghệ Trung Quốc

Nhan nhản Bim Bim “bẩn” công nghệ Trung Quốc

ANTĐ - Dây chuyền, máy móc, công thức pha nguyên liệu sản xuất Bim Bim “Thịt hổ” đều do những người Trung Quốc hướng dẫn và trực tiếp chỉ đạo vận hành. Theo tổng hợp của PV ANTĐ, đây là xưởng sản xuất Bim Bim “bẩn” theo công nghệ Trung Quốc thứ 3 bị phát hiện tại Hà Nội trong vòng 6 tháng qua.

Cái bẫy của thương mại tự do

Cái bẫy của thương mại tự do

ANTĐ - Việt Nam đang có nguy cơ lớn rơi vào “cái bẫy” thương mại của Trung Quốc. Cần nhanh chóng nhận diện đối tác  và  “rút chân” ra khỏi cái bẫy này trước khi quá muộn. Đã đến lúc các nhà hoạch định chính sách cần áp dụng một số  biện pháp thương mại cứng rắn để bảo vệ nền kinh tế Việt Nam.
Gỡ “sợi dây” phụ thuộc

Gỡ “sợi dây” phụ thuộc

ANTĐ - Sau nhiều năm nhập siêu, lần đầu tiên năm 2012 và quý I-2013 cả nước đã xuất siêu, nhưng với thị trường Trung Quốc, Việt Nam sẽ còn nhập siêu lớn. Riêng trong quý I kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đã chiếm hơn 25% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước. Nếu như năm 2001, nước ta chỉ nhập siêu 210 triệu USD thì đến 2012 đã tăng tới 16,3 tỷ USD. Mức độ nhập siêu từ Trung Quốc ngày càng gia tăng dù đã được cảnh báo với những mặt hàng phần lớn là nguyên phụ liệu, linh kiện lắp ráp, gia công và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.
Ông già bảy mươi vực dậy cả làng

Ông già bảy mươi vực dậy cả làng

ANTĐ - Làng chiếu truyền thống cổ xưa nhất Việt Nam tưởng bị mai một đã được ông già 70 tuổi vực dậy một cách ngoạn mục. Bây giờ, cả làng là công nhân, là những thợ lành nghề.

Đơn hàng sản xuất máy móc tại Nhật Bản giảm

Đơn hàng sản xuất máy móc tại Nhật Bản giảm

ANTĐ - Ngành sản xuất công nghiệp của Nhật Bản đã giảm đáng kể trong 1 tháng năm nay. Các đơn đặt hàng sản xuất máy móc đã sụt giảm lần đầu tiên trong 4 tháng tăng trưởng liên tiếp. 
Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

ANTĐ - Theo Quyết định 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đến năm 2015 cả nước sẽ hình thành và phát triển ít nhất 80 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các vùng kinh tế trọng điểm; xây dựng 3-5 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại một số vùng sinh thái nông nghiệp và 1-2 vùng nông nghiệp công nghệ cao tại mỗi tỉnh vùng kinh tế trọng điểm. 
Khai thác hay vơ vét?

Khai thác hay vơ vét?

ANTĐ - Lần đầu tiên nước ta diễn ra cuộc hội thảo “Tổ chức kiểm toán đối với hoạt động quản lý, khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản”, trong khi đã có quá nhiều sai phạm trong lĩnh vực này. Hậu quả là ngân sách thất thu, tài nguyên quốc gia bị thất thoát, cạn kiệt. Đặc biệt là tình trạng doanh nghiệp Trung Quốc trực tiếp vào Việt Nam để khảo sát mỏ, thậm chí đầu tư vốn, máy móc và công nghệ cho doanh nghiệp nước ta, khai thác khoáng sản rồi thu mua với giá cao và xuất lậu sang Trung Quốc.

Bất lực với chất lượng rau quả nhập khẩu

Bất lực với chất lượng rau quả nhập khẩu

ANTĐ - Dù phải nhập khẩu một lượng lớn rau quả từ các nước, trong đó phần nhiều từ Trung Quốc, nhưng hầu như không kiểm soát được chất lượng. Đó là thực tế đáng báo động trong bối cảnh chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) còn nhiều tồn tại.

Thỏa ước sử dụng hàng hóa, dịch vụ của nhau phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh

Thỏa ước sử dụng hàng hóa, dịch vụ của nhau phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh

ANTĐ - Ngay sau tuyên bố của Bộ Công Thương về việc sẽ kết nối các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm của nhau, nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và góp phần khơi thông thị trường nội địa, hôm nay (9-10) sẽ diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau giữa các Tập đoàn, Tổng công ty, các công ty trực thuộc Bộ Công Thương.

Xem người Hà Nội "cơ giới hóa" trên đồng lúa

Xem người Hà Nội "cơ giới hóa" trên đồng lúa

ANTĐ - Máy móc ghé vai gánh vác cho vơi nỗi vát vả của người nông dân rất nhiều. Điều đó các nước phát triển đã áp dụng trong nông nghiệp, còn ở ta, việc này thật mới mẻ đối với một số vùng làm nông nghiệp ở miền Bắc.
Làng dệt Cộng Hòa: Máy móc đắp chiếu, chủ nhiệm HTX đi lái taxi

Làng dệt Cộng Hòa: Máy móc đắp chiếu, chủ nhiệm HTX đi lái taxi

ANTĐ - “Đã mấy tháng nay, 20 máy dệt ngắt điện vì không có việc. Đó còn chưa kể, cả 1 kho xưởng đầu tư đến 400 - 500 triệu đồng cũng không có hoạt động nào”, anh Vương Xuân Vượng, 35 tuổi, ở cụm 2 xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, ngán ngẩm. Bỏ ra một số vốn không nhỏ đầu tư vào máy móc, phân xưởng để nhận gia công cho làng dệt La Phù (Hoài Đức, Hà Nội), nhưng do kinh tế khó khăn, nửa năm nay hợp đồng không có, người dân xã Cộng Hòa chỉ biết ngậm ngùi xoay xở chạy vạy để có thu nhập…

Bí mật của dấu chân

Bí mật của dấu chân

ANTĐ - Louis là nhân viên kinh doanh một công ty chuyên về máy móc. Thời gian đầu mới được tuyển dụng, anh làm việc rất tích cực, song chỉ được vài tháng sau Louis đã phát hiện ra “hạng” như mình ở công ty có tới cả nghìn người, muốn phấn đấu cũng khó như lên trời, nhiệt tình vì thế mà giảm đi mất mấy phần. Suốt 1 năm sau đó, Louis đi làm với tâm lý “cho xong việc”.
Chúng tôi đã nói rồi mà!

Chúng tôi đã nói rồi mà!

ANTĐ - Vừa mới qua một mùa đông khắc nghiệt, một mùa xuân ẩm ương đã lại đến một mùa hè, mới có vài cái nắng non mà đã oải cả người, không biết cứ cái đà này rồi sẽ thế nào?
Xách làn ra chợ thì biết...

Xách làn ra chợ thì biết...

ANTĐ - Cuối tuần, chị Nguyễn Vũ Thuỳ Dương (26 tuổi, ở Pháo Đài Láng, Hà Nội) ở nhà ăn bánh mỳ mà không đi chợ.
Ajinomoto Việt Nam: Phát triển dựa trên môi trường bền vững

Ajinomoto Việt Nam: Phát triển dựa trên môi trường bền vững

ANTĐ - Với tốc độ phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, một số doanh nghiệp chỉ tập trung chạy theo lợi nhuận mà “quên” mất những trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là bên cạnh đó vẫn còn có nhiều doanh nghiệp đã có tầm nhìn chiến lược trong việc đầu tư đúng đắn cho bảo vệ môi trường. Những ngày tháng 12 này, chúng tôi đã về thăm Ajinomoto Việt Nam, một doanh nghiệp điển hình trong công tác bảo vệ và cải tiến môi trường.
Nhập hàng tiêu dùng và hàng xa xỉ tăng

Nhập hàng tiêu dùng và hàng xa xỉ tăng

ANTĐ -Mặc dù nhiều biệ pháp hạn chế nhập khẩu hàng hóa không thiết yếu đã được áp dụng nhưng so với  cùng kỳ năm ngoái, hầu hết kim ngạch các mặt hàng tiêu dùng đều tăng.