May mắn sống sót nhờ điện thoại di động

ANTĐ - Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, một người đàn ông tên là Sylvestre đã may mắn sống sót nhờ chiếc điện thoại di động. 
May mắn sống sót nhờ điện thoại di động ảnh 1

Nhân vật này kể rằng anh đang đi bộ bên ngoài sân vận động Stade de France, nơi đội tuyển quốc gia Pháp đang thi đấu với đội tuyển Đức thì bom nổ. “Quả bom phát nổ ngay trước mắt tôi. Mọi thứ tan tành, tôi thấy nhiều thứ bay quanh mình và rồi tôi ngồi dậy. Đây là chiếc điện thoại đã trúng mảnh bom. Nó đã cứu mạng tôi. Nếu không có nó, đầu tôi đã nổ ra thành nhiều mảnh”, hãng Reuters trích lại lời người đàn ông.