"Cơn ác mộng hàng kém chất lượng"

"Cơn ác mộng hàng kém chất lượng"

ANTĐ - Hệ thống cảnh báo nhanh Rapex của Ủy ban châu Âu vừa tổng kết rằng, trong 2.278 mặt hàng nguy hiểm được tìm thấy và được báo động trên thị trường châu Âu, các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông chiếm 58%, tăng 4% so với năm trước đó.
Tăng cơ hội cho lao động đi xuất khẩu

Tăng cơ hội cho lao động đi xuất khẩu

ANTĐ - Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH, Ủy ban lao động Đài Loan (Trung Quốc) vừa thông qua việc điều chỉnh nới rộng hạn ngạch tiếp nhận lao động nước ngoài cho các ngành sản xuất, theo đó sẽ tăng thêm 3 ngành được nhận lao động nước ngoài và 6 ngành được điều chỉnh tăng hạn ngạch tiếp nhận. 
Xuất siêu tháng 1 tăng gần 5 lần cùng kỳ 2012

Xuất siêu tháng 1 tăng gần 5 lần cùng kỳ 2012

ANTĐ - Tổng cục Hải Quan cho biết, cán cân thương mại tháng Giêng thặng dư 770 triệu USD, cao hơn mức 200 triệu USD mà Tổng cục Thống kê ước tính và cao gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả ấn tượng này là nhờ tăng trưởng xuất khẩu tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt trội hơn tăng trưởng nhập khẩu. 
Cuối năm, công nhân vẫn nhàn

Cuối năm, công nhân vẫn nhàn

ANTĐ - Vào thời điểm này mọi năm, công nhân các doanh nghiệp, khu công nghiệp đang tất bật làm thêm giờ để hoàn thành kế hoạch năm hoặc tranh thủ thực hiện các hợp đồng cho quý I năm sau thì năm nay, rất ít công nhân phải làm thêm giờ.

Lật mặt hàng lậu đội lốt “Made in Việt Nam”

Lật mặt hàng lậu đội lốt “Made in Việt Nam”

ANTĐ - Hàng loạt cửa hàng thời trang “Made in Việt Nam” mọc ra trong 3-4 năm gần đây đã khiến thị trường hàng Việt nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng bao nhiêu phần trăm hàng hóa trong các cửa hàng đó là hàng Việt? Đây là câu hỏi không dễ trả lời.

CPI Hà Nội tăng 0,22%

CPI Hà Nội tăng 0,22%

ANTĐ - Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Hà Nội tăng 0,22% so với tháng trước. 
Giá cả ăn theo mức tăng lương tối thiểu

Giá cả ăn theo mức tăng lương tối thiểu

ANTĐ - Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5-2012 của Hà Nội tăng 0,16% so với tháng trước. Trong rổ hàng hóa để tính CPI, nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống, nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng có chỉ số giá giảm. Trong khi, 8 nhóm hàng là đồ uống, thuốc lá, may mặc, thuốc và dịch vụ y tế… đều có chỉ số giá tăng.
CPI tháng 4 tăng 0,05% so với tháng 3

CPI tháng 4 tăng 0,05% so với tháng 3

ANTĐ - So với tháng 3-2012, chi số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng nhẹ 0,05%. Với mức tăng nhẹ tháng 4, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3-2009 nước ta có chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức thấp so với tháng trước. 
CPI tháng 2 cả nước tăng 1,37%

CPI tháng 2 cả nước tăng 1,37%

(ANTĐ) - Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước tháng 2-2012 tăng 1,37% so với tháng trước.
Thưởng Tết mức khủng 700 triệu đồng một người

Thưởng Tết mức khủng 700 triệu đồng một người

ANTĐ -Mức thưởng Tết cao nhất 700 triệu đồng một người thuộc về doanh nghiệp FDI tại TP HCM. Ở Hà Nội, mức cao nhất chỉ 67,3 triệu đồng. Ngân hàng và bất động sản vẫn nằm trong nhóm có thưởng Tết cao nhất.
Ra lò xơ sợi Polyester  “made in Việt Nam”

Ra lò xơ sợi Polyester “made in Việt Nam”

(ANTĐ) - Ngày 20-7, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức ra lò lô sản phẩm đầu tiên của nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ tại Khu công nghiệp Đình Vũ (Hải Phòng).
CPI cả nước giảm tốc

CPI cả nước giảm tốc

(ANTĐ) - Với mức tăng 1,09% của tháng 6 so với tháng trước đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng này đã giảm tốc, thấp nhất trong 8 tháng qua, kể từ tháng 10-2010.