![]() |
Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin với báo chí về vụ việc (Ảnh: NLĐ) |
Ngày 18-9, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Theo đó, qua phản ánh, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên mặc dù đã bị hỏng máy Laser tán sỏi từ cuối năm 2023 đến nay nhưng vẫn thực hiện dịch vụ kỹ thuật tán sỏi cho người bệnh.
Theo Bộ Y tế, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người bệnh và gây mất niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế nhưng lại chưa được báo cáo về Bộ Y tế.
Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có).
Liên quan vụ việc này, trong ngày 18-9, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã có buổi gặp gỡ với báo chí.
![]() |
Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk |
Theo đó, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đăk Lăk cho biết, sự việc được đoàn công tác của Sở phát hiện khi kiểm tra thường quy Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào tháng 7 vừa qua.
Kết quả kiểm tra cho thấy máy tán sỏi bằng laser của bệnh viện bị hỏng từ tháng 11-2023 đến nay. Có 480 bệnh nhân được phẫu thuật lấy sỏi trong thời gian máy tán sỏi bị hỏng, trong đó 255 bệnh nhân phẫu thuật hở nhưng lại được bệnh viện ghi trong hồ sơ bảo hiểm y tế là dùng máy tán sỏi.
Đối với vấn đề có hay không trục lợi bảo hiểm y tế, ông La thông tin Sở Y tế đang phối hợp với cơ quan Công an để làm rõ. Quan điểm của Sở là không né tránh, không bao che, mà kiên quyết làm rõ để xử lý dứt điểm, đúng người, đúng lỗi, đúng quy định pháp luật,