Máy bay từ tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp bắt đầu không kích IS

ANTĐ - Ngày 23-11, các máy bay chiến đấu từ chiếc tàu sân bay Charles de Gaulle của hải quân Pháp đã thực hiện sứ mệnh chiến đấu đầu tiên nhằm vào các mục tiêu của IS tại Syria và Iraq.

Theo truyền thông Pháp, sứ mệnh chống lực lượng khủng bố IS của tàu sân bay Charles de Gaulle dự kiến sẽ kéo dài ít nhất 4 tháng và có thể được kéo dài thêm.

Tàu sân bay duy nhất của Pháp mang theo 18 chiếc máy bay chiến đấu Rafale, 8 chiếc máy bay cường kích siêu âm Dassault Super-Etendard và 2 chiếc máy bay cảnh báo sớm Hawkeye. Thủy thủ đoàn trên tàu là 1.900 người, bao gồm cả phi công và nhân viên cơ khí.

Nhân viên kỹ thuật làm việc trên tàu sân bay Charles de Gaulle tại Địa Trung Hải hôm 21-11

Tàu sân bay Charles de Gaulle đã được triển khai tới Địa Trung Hải vào cuối ngày 14-11, một ngày sau khi xảy ra vụ khủng bố đẫm máu tại Paris làm hơn 130 người thiệt mạng và 360 người khác bị thương.

Theo thông tin trước đó, triển khai cùng tàu Charles de Gaulle còn có chiếc khinh hạm chống ngầm La Motte-Picquet, khinh hạm đa năng Aquitaine và tàu đảm bảo Aviation.

Hôm 18-11, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon đã tuyên bố sẽ triển khai tàu khu trục HMS Defender tới Địa Trung Hải hộ tống tàu Charles de Gaulle.

Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Steven Vandeput cũng cho biết, nước này có kế  hoạch triển khai chiếc khinh hạm Leopold I tới Địa Trung Hải để yểm trợ phòng không cho chiếc tàu sân bay của Pháp.