Máy bay Thần sấm II của Mỹ đánh rơi bom, tên lửa khi diễn tập

ANTD.VN - Một chiếc máy bay cường kích của Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ đã đánh rơi 6 quả bom và 1 tên lửa huấn luyện xuống khu rừng ở bang Michigan (Mỹ).

Máy bay A-10 Thunderbolt II (Thần sấm II)

Bà Dawn Dancer, phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ cho hay, sự cố xảy ra vào khoảng 9h sáng 25-10 khi chiếc cường kích A-10 Thunderbolt II cất cánh từ căn cứ Selfridge trong lúc bay diễn tập, đã đánh rơi bom, tên lửa huấn luyện xuống khu rừng gần Luzerne thuộc hạt Oscoda.

Bà Dancer nói rằng, những quả bom, tên lửa nói trên chỉ phục vụ mục đích huấn luyện và không chứa thuốc nổ. Không ai bị thương trong sự cố trên. Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra sự cố và vụ việc đang được điều tra.

A-10 Thunderbolt II (Thần sấm II) là loại máy bay tấn công mặt đất, do hãng Fairchild-Republic sản xuất, được dùng để chi viện không quân trực tiếp cho lực lượng bộ binh bằng cách tấn công xe tăng, xe bọc thép và các mục tiêu mặt đất khác, cũng như được sử dụng để tấn công ngăn chặn tiếp viện của địch.