Máy bay Thai Airways trượt khỏi đường băng khi hạ cánh

ANTĐ - Một chiếc máy bay của Thai Airways đã trượt khỏi đường băng vào tối 8/9 khi đang hạ cánh tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, khiến 14 người bị thương.

Chiếc máy bay gặp nạn là loại Airbus A330-300, khởi hành từ Quảng Châu, Trung Quốc tới sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan.

Chiếc máy bay gặp nạn của Thai Airways.

Một cuộc điều tra về vụ tai nạn đã được tiến hành ngày sau đó. Hãng Thai Airways cho biết, nguyên nhân máy bay bị trượt khỏi đường băng là do bộ phận hạ cánh bị trục trặc. Các hành khách đã được sơ tán khẩn cấp.

“Thiết bị ở mũi máy bay đã bị trục trặc khi đang hạ cánh, khiến chiếc máy bay trượt khỏi đường băng. Những tia lửa lỏe lên xung quanh bộ phận hạ cánh ngay gần động cơ. Vấn đề này đang được điều tra”, đại diện hãng hàng không cho biết.

Chuyến bay tối 8/9 từ Quảng Châu tới Bangkok của Thai Airways có tổng cộng 288 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn. Các hành khách bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị.