Máy bay Syria vẫn cất cánh từ căn cứ bị Mỹ tấn công như bình thường

ANTD.VN - Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), 2 máy bay của không quân Syria đã cất cánh từ căn cứ không quân mới bị Mỹ tấn công để tiến hành không kích các khu vực do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát ở miền đông tỉnh Homs.

SOHR cho biết, chính quyền Syria đã phản ứng với cuộc tấn công của Mỹ vào căn cứ không quân Shayrat bằng việc sửa chữa nhanh đường băng, nhằm cho phép 2 máy bay cất cánh từ đó. Một quan chức Mỹ cũng đã xác nhận việc có 2 máy bay của Syria cất cánh nhưng không nói rõ chúng sẽ đi đâu.

Đường băng ở căn cứ Shayrat không phải mục tiêu trong vụ tấn công của Mỹ

Quân đội Mỹ khẳng định họ đã phá hủy được 20 máy bay của không quân Syria và không nhằm vào tất cả các nhà chứa máy bay tại căn cứ Shayrat, ngoài ra, đường băng cũng không phải là mục tiêu.

Trong cuộc họp tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Mỹ Nikkie Haley cảnh báo rằng Mỹ đang chuẩn bị làm nhiều điều hơn ở Syria. Bà tiếp tục giải thích rằng, cuộc tấn công của Mỹ là nhằm để phản ứng với việc sử dụng vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Assad nhằm vào dân thường.  

Căn cứ Shayrat từng là một trong những nơi đồn trú chính của trực thăng Nga tại Syria, phục vụ như một địa điểm phát động tấn công nhằm vào các mục tiêu ở tỉnh Homs và khu vực lân cận.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, Mỹ không thảo luận về vụ tấn công trên với quan chức lãnh đạo của Nga trước và sau khi nó diễn ra, tuy nhiên, có thông báo trước nhằm giảm thiểu tối đa việc gây thiệt hại cho lực lượng Nga.