Máy bay rơi tại Mỹ làm 4 người trong một gia đình tử nạn

ANTĐ - Ngày 16-5, một chiếc máy bay hạng nhẹ đã bị rơi tại bang Texas của Mỹ làm 4 người trong một gia đình, gồm 2 người lớn và 2 trẻ em, thiệt mạng tại chỗ.

Một phát ngôn viên Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết, chiếc máy bay một động cơ Piper PA-24 chở theo 4 người đã bị rơi xuống một khu rừng giáp một bãi đậu xe của một khu vực bán thú nuôi, gần thành phố San Antonio, ngay khi cất cánh từ một đường băng tư nhân.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay Piper PA-24 tại bang Texas

Những người đầu tiên đến hiện trường đã phát hiện chiếc máy bay đang bốc cháy. Cả 4 nạn nhân, những người sau đó được xác định cùng trong một gia đình, đều đã thiệt  mạng.

Các nạn nhân đã được xác định danh tính gồm Michael Galloway, 38 tuổi, người lái máy bay, vợ Heather Galloway, 32 tuổi, và 2 người con là Clayton Galloway, 10 tuổi, và Cheyenne Galloway, 8 tuổi.

Các hình ảnh trên một kênh truyền hình địa phương cho thấy, chiếc máy bay đã rơi xuống một chiếc cây to và bốc cháy. Nhân chứng cho rằng mũi của máy bay đã lao xuống đất.

Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ, nhưng các nhà điều tra FAA và Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ đã tới hiện trường vào tối 16-5 để phối hợp với Cơ quan an toàn công cộng bang Texas điều tra vụ việc.