Máy bay rơi ở khu vực biên giới Na Uy - Thụy Điển

ANTĐ -Tờ Express sáng 8-1 đưa tin: Chiếc máy bay số hiệu CRJ 200 của Thụy Điển cất cánh từ sân bay Heathrow, London, Anh, dự kiến sẽ đáp xuống Tromso, Na Uy, đã bị mất liên lạc, khi đang bay qua khu vực Bắc Âu, sau đó được phát hiện đã rơi gần khu vực biên giới Na Uy - Thụy Điển.

Máy bay rơi ở khu vực biên giới Na Uy - Thụy Điển ảnh 1Máy bay CRJ 200 do hãng Canadair - Bombardier sản xuất

Máy bay CRJ 200 của nhà sản xuất Bombardier đã mất tín hiệu liên lạc với trạm kiểm soát không lưu, ngay sau khi phát đi tín hiệu khẩn cấp.

Khu vực chiếc máy bay mất tín hiệu, được xác định nằm giữa hồ Akkajaure của Na Uy và dãy núi Lapland ở Thụy Điển, cách biên giới hai quốc gia này khoảng 24km.

Ngay trong sáng nay (8-1), xác của chiếc máy bay đã được phát hiện bởi một chiến đấu cơ F-16 của Không quân Na Uy.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã được huy động tới khu vực chiếc máy bay gặp nạn ngay sau đó.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hàng không nêu trên vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Được biết, chiếc máy bay gặp nạn là một máy bay bưu chính của Thụy Điển, chở thư tín, bưu phẩm đến Tromso, Na Uy. Thời điểm gặp nạn, trên máy bay có 2 người mang quốc tịch Châu Âu.

Máy bay CRJ 200 do Tập đoàn hàng không vũ trụ Bombardier của Canada sản xuất. Cho tới nay, đã có khoảng gần 1.000 chiếc CRJ được xuất xưởng. 

Theo số liệu của nhà sản xuất, máy bay CRJ 200 là máy bay chở khách cỡ vừa, có thể chở tối đa 50-52 hành khách.