Máy bay quân sự Trung Quốc bay vào Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc

ANTD.VN - Khoảng 10 máy bay quân sự Trung Quốc đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) trong nhiều giờ ngày 9-1, khiến Hàn Quốc phải điều nhiều máy bay chiến đấu tới cảnh báo, một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết.

Các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc. Ảnh minh họa

Theo nguồn tin trên, các máy bay Trung Quốc đã “nhiều lần” bay vào vùng KADIZ gần Đá ngầm Ieodo, nằm ở phía nam đảo Jeju, từ 10h đến 15h cùng ngày.

Hàn Quốc đã phản ứng bằng cách điều khoảng 10 chiếc máy bay chiến đấu, bao gồm chiến đấu cơ F-15K và KF-16, tới khu vực trên.

Cũng theo nguồn tin trên, các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc đã phát tín hiệu cảnh báo tới máy bay Trung Quốc, trong đó có các máy bay ném bom và máy bay cảnh báo sớm, trong khi Không quân Hàn Quốc cũng chuyển những thông điệp cảnh báo tới phía Trung Quốc.

Hồi năm 2013, Hàn Quốc đã mở rộng Vùng nhận dạng phòng không của nước này bao gồm Ieodo, vốn có các cơ sở nghiên cứu khoa học trên đó. Trung Quốc cũng đưa Ieodo vào Vùng nhận dạng phòng không của nước này.