ANTĐ - Ngày 9-3, giới chức quốc phòng Nhật Bản cho biết họ đã tăng cường triển khai các máy bay phản lực quân sự để săn đuổi 3 máy bay quân sự của Trung Quốc bay gần không phận Nhật Bản.
ANTĐ - Ngày 01-03, chính phủ lâm thời của Ukraine đã ra lệnh tổng động viên toàn bộ lực lượng dự bị để chuẩn bị cho trạng thái chiến tranh, sau khi Hội đồng Liên bang Nga cho phép Tổng thống Putin được sử dụng vũ lực. Vậy tiềm lực quốc phòng có thể huy động cho một cuộc chiến tranh tổng lực của 2 nước ra sao?
ANTĐ - Ngày 28-1, phát biểu tại lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập sư đoàn không quân số 2, tư lệnh không quân Philippines Lauro Catalino Dela Cruz cho biết, lực lượng này sẽ được biên chế 21 chiếc máy bay trực thăng Huey trong năm nay.
ANTĐ - Hôm 24-1, lực lượng không quân Trung Quốc đã phái phi đội tuần tra, giám sát “Vùng nhận dạng phòng không” (ADIZ) gây tranh cãi trên biển Hoa Đông, đồng thời đưa ra cảnh báo đối với máy bay quân sự nước ngoài trong khu vực.
ANTĐ - Hôm qua 7-1, Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản đã điều các chiến đấu cơ tới ngăn chặn một chiếc máy bay của Trung Quốc bay về phía quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.
ANTĐ - Ngày 21-12, ba chiếc máy bay quân sự của Mỹ được triển khai tới Nam Sudan hỗ trợ hoạt động di tản tại khu vực do quân nổi dậy kiểm soát đã bị tấn công, làm 4 lính Mỹ bị thương.
ANTĐ - Ngày 17-12, nhà sản xuất máy bay PT Dirgantara Indonesia (DI) đã bàn giao 3 chiếc máy bay vận tải hạng trung CN-295 và 6 chiếc máy bay trực thăng vận tải hạng trung Bell-412 EP cho Bộ Quốc phòng Indonesia trong một buổi lễ tại cơ sở sản xuất ở Bandung.
ANTĐ - Mỹ là một siêu cường quân sự với số lượng vũ khí, trang bị khổng lồ. Hàng năm họ thải loại rất nhiều loại vũ khí với niên hạn sử dụng vẻn vẹn 25 - 30 năm. Thậm chí, có rất nhiều nước đã mua sắm các máy bay cũ được bảo quản trong “nghĩa trang” này.
ANTĐ - Một ngày sau khi hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) do Trung Quốc mới thiết lập trên Biển Hoa Đông, ngày 28-11, các máy bay quân sự của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng bay vào vùng này mà không gặp phải phản ứng nào từ các máy bay của Trung Quốc.
ANTĐ - Chị Emily Sagalis, 21 tuổi, bật khóc trong niềm hạnh phúc khi sinh hạ con gái như một điều kỳ diệu tại thành phố tang thương do cơn bão Haiyan ở Philippines. Emily đã đặt tên con gái theo tên mẹ đẻ cô người bị mất tích trong trận bão kinh hoàng.
ANTĐ - Một bé gái đã chào đời trên chiếc máy bay quân sự ở Philippines trong bối cảnh người dân nước này đang đối mặt với cảnh tang thương mà bão Haiyan gây ra.
ANTĐ - Thứ 5, ngày 19-9, Trang Web của Hiệp hội phát thanh Nhật – NHK đã đăng tải thông tin: “Nhật Bản sẽ tăng cường khả năng thu thập thông tin tình báo ở Thái Bình Dương”. Mạng Kyodo cũng đưa tin, Nhật Bản sẽ xây mới hệ thống nghe lén tại Iwo Jima, để tăng cường giám sát đối với Trung Quốc.
ANTĐ - Lực lượng Phòng vệ của Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, hai ngày trước lễ kỷ niệm năm đầu tiên quốc hữu hóa quần đảo tranh chấp Senkaku ở biển Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
ANTĐ - Ngày 12-6, Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết trong một tuyên bố rằng, 2 chiếc máy bay quân sự của Nga bị nghi ngờ đã vi phạm không phận của Phần Lan.
ANTĐ - Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 của Nga sẽ đi vào phục vụ cho các lực lượng vũ trang của nước này từ năm 2016, mà không phải là năm 2015 như đã được công bố trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cho biết.