Máy bay quân sự Cuba đâm vào núi, 8 người thiệt mạng

ANTD.VN -Sáng ngày 29-4, một máy bay quân sự của Cuba đã rơi ở vùng núi thuộc tây bắc nước này, khiến toàn bộ 8 người trên khoang thiệt mạng.

Máy bay quân sự Cuba đâm vào núi, 8 người thiệt mạng ảnh 1

Một máy bay An-26 của lực lượng vũ trang cách mạng Cuba

BBC dẫn nguồn tin từ Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba xác nhận, máy bay hai động cơ An-26 cất cánh lúc 6h38 (giờ địa phương) ngày 29-4 từ Playa Baracoa, ngoại ô thủ đô Havana, sau đó đã gặp nạn ở vùng núi Loma de la Pimienta, tỉnh Artemisa, cách thủ đô Havana khoảng 80km về phía tây.

"Toàn bộ 8 sĩ quan quân sự trên máy bay, trong đó có thành viên phi hành đoàn, đã thiệt mạng", thông cáo cho biết.

Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa rõ ràng. Hiện một ủy ban của Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đã được thành lập để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, phần lớn máy bay đang hoạt động tại Cuba hiện nay đều được sản xuất dưới thời Liên Xô trước đây. Chiếc máy bay gặp nạn được sản xuất tại Kiev trong giai đoạn từ năm 1969 đến năm 1986.

Tai nạn hàng không kinh hoàng nhất gần đây ở Cuba xảy ra năm 2010, khi một máy bay ATR-72-212 của hãng hàng không Aero Caribbean rơi và bốc cháy, khiến toàn bộ 68 người trên khoang không một ai sống sót.