Máy bay Nhật, Hàn, Australia bay xuyên đại dương sang Alaska tập trận

ANTĐ - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 12/08 cho biết, người phát ngôn của lực lượng không quân Hàn Quốc ngày 11/08 cho biết, không quân nước này đã vượt biển sang Alaska - Mỹ tập trận cùng với lực lượng không quân của các nước Mỹ, Nhật Bản và Australia.

Người phát ngôn của không quân Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận chung mang tên “Red Flag Alaska” được diễn ra từ ngày 12 – 23/08 tại khu vực Alaska của Mỹ, do Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đứng ra tổ chức, tham gia diễn tập quân sự liên hợp là 4 nước Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia.

Theo tin cho biết, “Red Flag Alaska” là cuộc diễn tập chiến thuật tổng hợp chiến đấu trên không, lực lượng không quân Hàn Quốc sẽ tham gia vào các khoa mục đánh chặn trên không, phòng ngự kiểm soát không phận, tấn công khẩn cấp các mục tiêu xâm phạm cùng với lực lượng không quân 3 nước còn lại.

Để tham gia vào cuộc diễn tập này, Bộ tư lệnh không quân Hàn Quốc đã điều động 6 chiếc F-15K thuộc căn cứ không quân Daegu, cất cánh lúc 04h30 rạng sáng 02/08, tiếp dầu 1 lần trên không bay liên tục 8 tiếng đến căn cứ không quân Eielson ở Alaska – Mỹ. Đây là lần đầu tiên các máy bay chiến đấu Hàn Quốc xuất phát từ bán đảo Triều Tiên, tiếp dầu trên không để bay sang một nước khác tham gia diễn tập.
Máy bay Nhật, Hàn, Australia bay xuyên đại dương sang Alaska tập trận ảnh 1
Máy bay chiến đấu F-15K của không quân Hàn Quốc

Trung đoàn không quân huấn luyện của không quân Hàn Quốc tổ chức ra một phi đội 90 thành viên, đã bắt đầu huấn luyện tiền nhập, để làm quen với điều kiện địa phương kể từ ngày 05/08. vị trung đoàn trưởng cho biết, trong cuộc diễn tập liên hợp lần này, phi đoàn không quân Hàn Quốc sẽ phát huy cao độ tinh thần và sự tập trung, hoàn thành tốt các khoa mục huấn luyện, thể hiện trình độ ưu việt của không quân Hàn Quốc.

“Red Flag Alaska” là cuộc tập trận chung không quân bắt nguồn từ diễn tập “Cope Thunder”, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1976 tại căn cứ không quân Clark ở Philippines. Đến năm 1992, địa điểm diễn tập được dời đến căn cứ không quân Eielson ở Alaska – Mỹ. Cái tên “Red Flag Alaska” được chính thức sử dụng từ năm 2006.