Máy bay Nga vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ để tránh hệ thống phòng không

ANTĐ - Tư lệnh không quân Nga, ông Viktor Bondarev cho biết, hồi đầu tháng 10, một máy bay phản lực của nước này đã buộc phải xâm phạm vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ do phát hiện đang ở trong tầm ngắm của một vài hệ thống tên lửa đất đối không.

“Máy bay chiến đấu của chúng tôi đang làm nhiệm vụ tại miền bắc Syria trong điều kiện mây dày đặc. Khi máy bay đi dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, hệ thống cảnh báo trên khoang lái đã kích hoạt báo động cho thấy chiếc máy bay đang trở thành mục tiêu của một số loại hệ thống phòng không nào đó”, tướng Viktor Bondarev nói với tờ Komsomolskaya Pravda.

Chỉ huy Lực lượng Không quân Nga Viktor Bondarev

Theo ông Bondarev, phi công đã phải đưa ra quyết định quyết đoán để né tránh mối nguy hiểm này, do đó, xâm phạm một chút vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. 
Vào ngày 3-10, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã giải thích rằng, máy bay Sukhoi Su-30 đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ trong vài giây do điều kiện thời tiết xấu. Tại thời điểm đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ahmet Davutoglu cũng không tỏ ra quá căng thẳng khi cho biết: “Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga không có bất cứ sự đối đầu nào. Đây là một sai sót, Nga tôn trọng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và điều này sẽ không xảy ra lần nữa”.

Tuy nhiên, NATO lại bác bỏ tất cả những giải thích từ Nga về sự cố máy bay này. Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg đã miêu tả đây là hành vi “xâm phạm không thể chấp nhận được của Nga vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ”.