Máy bay Nga từng ngắm bắn tiêm kích Israel ít nhất 2 lần ở Syria?

ANTĐ - Vào hôm 21-4, nhật báo nổi tiếng của Israel, Yedioth Ahronoth vừa dẫn một nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết, không quân Nga tại Syria đã nhắm bắn máy bay quân sự của Israel ít nhất 2 lần, khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải tìm cách nâng cao hợp tác với Moscow ở Syria.

Tờ Yedioth Ahronoth không nói rõ về thời gian, địa điểm hay minh chứng cho thấy các máy bay của Israel đã bị ngắm bắn. Tuy nhiên, tờ báo này cho biết, đây từng là sự việc đã được Tổng thống Israel Reuven Rivlin đề cập tới trong chuyến thăm Moscow vào hôm 15-3. Thời điểm đó, Tổng thống Putin phản hồi rằng, ông không biết gì về vụ việc này.

Máy bay Nga và Israel đều đang hoạt động trên không phận của Syria

Trong khi đó, kênh Channel 10 của Israel lại đưa ra một thông tin khác rằng, một chiếc máy bay của Israel đã bị máy bay Nga áp sát ngoài khơi Địa Trung Hải, gần bờ biển Syria vào tuần  trước. 2 chiếc máy bay được cho là không có liên hệ gì với nhau ở thời điểm xảy ra vụ việc.

Quân đội và văn phòng Thủ tướng Israel hay đại sứ quán Nga đều từ chối đưa ra phản hồi cho thông tin này.

Cách đây ít lâu, Thủ tướng Netayahu đã thừa nhận rằng, máy bay chiến đấu của Israel đã nhiều lần tự ý bay vào không phận của Syria nhằm tiêu diệt các tay súng của phong trào Hồi giáo Hezbollah. Moscow và Tel Aviv cũng đã thành lập đường dây nóng nhằm tránh những xung đột hoặc tai nạn xảy ra.

Vào hôm 21-4 vừa qua, trong cuộc họp báo với Tổng thống Putin tại Moscow, ông Netanyahu khẳng định rằng: “Tôi đến đây vì một  mục đích chính là nâng cao quan hệ hợp tác an ninh giữa Nga và Israel nhằm tránh những sự việc hiểu nhầm hoặc đối đầu không đáng có”.