Máy bay ném bom Tu-95MS Nga liên tiếp áp sát không phận Mỹ

ANTĐ - Ngày 12-6, Bộ tư lệnh phòng không Bắc Mỹ cho biết, gần đây nhiều tốp máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Bear H của không quân Nga áp sát không phận của Mỹ, trong đó có hai chiếc bay vào cách không phận bang California chỉ khoảng 100km mới bay ra.

Người phát ngôn của không quân Mỹ cho biết, máy bay ném bom của Nga trong sự kiện này “thể hiện rất chuyên nghiệp”, dường như chúng đang tiến hành triển khai hoạt động bay huấn luyện đường dài thường xuyên vào mùa hè hàng năm, không xâm phạm vào không phận Mỹ.

Vào lúc 16 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 9-6, bốn chiếc Tu-95MS, được tiếp liệu từ máy bay tiếp dầu IL-78 của Nga đã bay áp sát vào vùng nhận dạng phòng không tại không phận quần đảo Aleutian, thuộc bang Alaska của Mỹ, khiến không quân nước này phải điều động 2 chiếc F-16 lên ngăn chặn.

Trong số 4 máy bay này, 2 chiếc Tu-95 quay đầu bay về hướng vùng Viễn Đông của Nga, 2 chiếc còn lại tiếp tục bay về phía trước theo hướng đông nam, khoảng 21 giờ 30 phút áp sát vào vùng nhận diện phòng không ở miền bắc bang California.

Lần thứ hai sau khi phát hiện dấu vết Tu-95 Bear H, hai chiếc máy bay chiến đấu  F-15 đã cất cánh khẩn cấp, bay lên áp sát khiến 2 chiếc máy bay Tu-95 phải quay đầu bay về hướng tây, tránh xa khỏi không phận nước Mỹ.

Tu-95MS và biên đội máy bay tiếp dầu, tiêm kích hộ tống

Phát ngôn viên không quân Hoa Kỳ cho biết, sự kiện này không thường xuyên diễn ra trong những năm gần đây. Lần gần đây nhất, máy bay ném bom chiến lược của Nga xuất hiện sát không phận Mỹ, là vào ngày 04-07-2012 (“Ngày độc lập” của nước Mỹ).     

Theo tài liệu, Tu-95 Bear H (Tu-95MS) là một máy bay ném bom chiến lược tầm xa, động cơ phản lực cánh quạt, có tầm bay 15.000km không cần tiếp dầu. Nó có khả năng tấn công mục tiêu bằng các tên lửa hành trình, gắn đầu đạn hạt nhân, đồng thời nó cũng được triển khai một số hệ thống trinh sát điện tử.

Tháng trước, máy bay chiến đấu của Nga mang theo vũ khí đã bay sát máy bay trinh sát điện tử của Mỹ với khoảng cách chỉ 30m, tạo ra một tình huống vô cùng nguy hiểm. Theo quy định, khoảng cách giữa 2 máy bay được coi là nguy hiểm khi chúng bay cách nhau khoảng dưới 150m.

Trước đó, trong tháng 4, máy bay chiến đấu Su-24 Fencer của Nga đã bay một vòng trên đầu chiến hạm của Mỹ tại vùng biển Đen và nhiều lần có những động thái khiêu khích chiến hạm này. Ủy viên phụ trách quốc phòng của Hạ viện Mỹ cho rằng, đây là những hành động “gây hấn” hết sức nguy hiểm của Nga.