Máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M3 của Nga bị phá hủy

ANTD.VN - Hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và hai người khác bị thương sau khi chiếc máy bay ném bom Tu-22M3 “hạ cánh cứng” ở vùng Murmansk của Nga.

Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga

“Vào ngày 22-1, sau khi hoàn thành chuyến bay huấn luyện theo lịch trình, máy bay Tu-22M3 đã hạ cánh cứng do gặp phải bão tuyết… Theo báo cáo, hai phi công đã được đưa đến cơ sở y tế điều trị. Hai thành viên khác của phi hành đoàn đã thiệt mạng”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Vụ việc đã khiến máy bay bị phá hủy. Theo Bộ Quốc phòng Nga, khi xảy ra vụ việc, máy bay ném bom Tu-22M3 không mang theo vũ khí.

Tu-22M3 là loại máy bay ném bom tấn công trên biển, siêu thanh, cánh cụp cánh xoè tầm xa do Cục thiết kế Tupolev phát triển. Nó có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên biển và trên mặt đất ở khoảng cách lên tới 2.200 km bằng bom và tên lửa dẫn đường.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên được thực hiện vào năm 1977, và vào tháng 3-1989, máy bay này đã được đưa vào sử dụng.