Máy bay ném bom siêu thanh của Mỹ xuất kích tới bán đảo Triều Tiên

ANTD.VN - Hai máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B Lancer của Mỹ đã xuất kích tới bán đảo Triều Tiên tham gia cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn Quốc.

Máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B Lancer của Mỹ

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự Hàn Quốc giấu tên ngày 16-3 cho hay, 2 chiếc B-1B Lancer đã bay tới bán đảo Triều Tiên chiều 15-3 và trở lại căn cứ không quân Anderson của Mỹ ở Guam cùng ngày hôm đó.

Máy bay ném bom chiến lược siêu thanh này có khả năng bay từ Guam tới bán đảo Triều Tiên trong 2 giờ.

Nó bay nhanh hơn 2 máy bay ném bom chiến lược khác của quân đội Mỹ là B-52 và B-2.

Động thái này dường như nhằm phô diễn sức mạnh trước Triều Tiên. Sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Triều Tiên hồi tháng 9 năm ngoái, 2 máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B Lancer đã được điều tới bán đảo này.

Việc triển khai 2 máy bay ném bom B-1B Lancer diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự mạng tên “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non” dự kiến kéo dài đến cuối tháng tới.

Tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson của Mỹ cũng tới cảng Busan ở miền Nam Hàn Quốc tham gia tập trận.