Trung Quốc “chữa thẹn”: B-52 Mỹ chỉ “thử phản ứng”!

Trung Quốc “chữa thẹn”: B-52 Mỹ chỉ “thử phản ứng”!

ANTĐ - Vào khoảng 7h tối 25-11, 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã “quần thảo” trên không phận Senkaku/Điếu Ngư khoảng 1 tiếng rồi quay trở về Guam. Sau sự việc này, Trung Quốc không hề đưa ra phản ứng gì, khi 2 máy bay này xâm phạm vào cái gọi là “Vùng nhận dạng phòng không" (ADIZ) họ mới thiết lập ngày 23-11.
B-52 Mỹ "tuyên chiến" với Vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc

B-52 Mỹ "tuyên chiến" với Vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc

ANTĐ - Tối 25/11, ngay sau khi máy bay chiến đấu J-15 Nhật truy đuổi 2 máy bay trinh sát Y-8 và Tu-152 Trung Quốc, 2 máy bay B-52 của Mỹ lại nhởn nhơ bay trên không phận quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, bất chấp tuyên bố của Bắc Kinh cho rằng, khu vực này nằm trong Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) họ mới được thiết lập.
Không quân Nhật tung tiêm kích chặn máy bay Nga

Không quân Nhật tung tiêm kích chặn máy bay Nga

ANTĐ - Ngày 18-11, Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, nước này đã phải đặt không quân của họ trong tình trạng báo động cao sau khi 2 chiếc máy bay ném bom chiến lược của Nga xuất hiện gần không phận của họ.
Colombia ngăn chặn Tu-160 Nga bay “trái phép” đến Nam Mỹ

Colombia ngăn chặn Tu-160 Nga bay “trái phép” đến Nam Mỹ

ANTĐ - Ngày 5-11, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tuyên bố, nước này sẽ gửi một công hàm phản đối tới Moscow, sau khi hai chiếc máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu -160 của Nga, đã hai lần xâm phạm không phận của nước này mà không xin phép hồi tuần trước.
Mỹ không để Nhật đơn độc đối đầu với Trung Quốc?

Mỹ không để Nhật đơn độc đối đầu với Trung Quốc?

ANTĐ - Ngày 29.10, chủ tịch Ủy ban quân sự hạ viện Mỹ Mike Howe phát biểu tại cuộc họp báo rằng, Mỹ không nên đến “bước đường cùng” mới lộ diện, để một mình Nhật tự nâng cao sức mạnh quân sự của lực lượng tự vệ để đối phó với Trung Quốc là vô cùng nghiêm trọng.
2 chiếc B-2 uy lực hơn vài chục chiếc cường kích

2 chiếc B-2 uy lực hơn vài chục chiếc cường kích

ANTĐ - Phát triển máy bay ném bom chiến lược đã từng bị xem nhẹ trong một thời gian dài, các nước hầu như cho rằng nó cồng kềnh, dễ bị máy bay chiến đấu, hỏa lực mặt đất bắn rơi. Nhưng hiện nay, máy bay ném bom chiến lược tàng hình lại được các cường quốc như Mĩ, Nga và Trung Quốc coi trọng. 
Nga từng dập tắt “cơn khát” Tu-160 Blackjack của Trung Quốc

Nga từng dập tắt “cơn khát” Tu-160 Blackjack của Trung Quốc

ANTĐ - Mạng tổng hợp công nghiệp quốc phòng Nga đã viện dẫn nguồn tin từ Trang mạng Iras của Iran cho rằng, do mất uy tín trong lĩnh vực xâm phạm sở hữu trí tuệ, Trung Quốc đã đẩy quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự với Nga lâm vào khủng hoảng.
“Ngựa già” H-6K Trung Quốc được nâng cấp mạnh thế nào?

“Ngựa già” H-6K Trung Quốc được nâng cấp mạnh thế nào?

ANTĐ - Theo nhận định của giới công nghiệp quốc phòng thế giới, cùng với sự “quật khởi trở lại” của loại máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ, Trung Quốc cũng không ngừng nâng cấp, tạo nên sức sống mới cho loại máy bay già cũ H-6K.
Mỹ tung “ngáo ộp” B-52 đến Guam để dọa Triều Tiên

Mỹ tung “ngáo ộp” B-52 đến Guam để dọa Triều Tiên

ANTĐ - Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cho biết, để đối phó với sự uy hiếp từ nguy cơ tấn công hạt nhân của Triều Tiên, không quân Mỹ đã quyết định điều máy bay ném bom chiến lược B-52 đến đảo Guam.
Nga nâng cấp 3 "Thiên nga trắng" Tu-160 Blackjack

Nga nâng cấp 3 "Thiên nga trắng" Tu-160 Blackjack

ANTĐ - Ngày 26-7, Cục thiết kế Tupolev cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã ký một hợp đồng trị giá 3,4 tỷ rúp (103 triệu USD) với Tupolev và Nhà máy sản xuất máy bay Kazan về việc nâng cấp 3 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Blackjack.
Mỹ điều B-52 sang Hàn Quốc diễn tập để trấn an đồng minh

Mỹ điều B-52 sang Hàn Quốc diễn tập để trấn an đồng minh

ANTĐ - Máy bay ném bom chiến lược B-52 hiện là một bộ phận trong “chiếc ô” hạt nhân đối với Hàn Quốc và Nhật Bản, cả hai nước đều cảm thấy bị đe dọa bởi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên.