Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer Mỹ rơi tan xác

ANTĐ - Ngày 19-8, một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Không quân Mỹ, đã bị rơi tại một khu vực hẻo lánh ở phía đông nam bang Montana, trong một phi vụ huấn luyện định kỳ. Cả 4 thành viên phi hành đoàn đều an toàn, sau khi nhảy khỏi máy bay.

Đại tá Kevin Kennedy - Tư lệnh Liên đội ném bom số 28 có trụ sở ở South Dakota, cho biết, hai phi công và hai sỹ quan điều khiển hệ thống vũ khí đã nhảy ra khỏi chiếc máy bay ném bom này, trước khi nó bị rơi vào khoảng 9h30 gần Broadus, Montana.

4 người này đã được xe cứu thương và máy bay đưa tới 2 bệnh viện ở South Dakota, nhưng không có ai bị thương nặng. Các bức ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn cho thấy, máy bay đã vỡ thành từng mảnh và bốc cháy tại khu vực đồng cỏ hoang, tại khu vực huấn luyện Powder River gần thị trấn Broadus.

Theo tài liệu của không quân Mỹ, chiếc máy bay ném bom này được sản xuất vào năm 1985, biên chế tại Căn cứ không quân Ellsworth ở South Dakota, 1 trong 2 căn cứ duy nhất ở Mỹ, biên chế máy bay B-1B. Căn cứ Ellsworth được triển khai 28 chiếc máy bay ném bom B-1B, bao gồm cả chiếc vừa bị rơi..

Theo phát ngôn viên Không quân Mỹ, Trung tá Allen Herritage, chi phí của một chiếc máy bay ném bom B-1B vào khoảng 283 triệu USD. Dự kiến, các máy bay ném bom B-1B sẽ tiếp tục hoạt động đến những năm 2030.

Không quân Mỹ sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này, Đại tá Kennedy cho biết.

B-1B là loại máy bay ném bom chiến lược cánh cụp, cánh xòe

B-1B là một loại máy bay ném bom cánh cụp cánh xòe được thiết kế để thực hiện các phi vụ xâm nhập tốc độ cao, ở tầm thấp. 

Ông Herritage lược thuật, lần cuối cùng, một chiếc máy bay ném bom B-1B đã bị rơi là vào ngày 12-12-2001, khi tham gia cuộc chiến tại Afghanistan đã bị rơi xuống Ấn Độ Dương gần đảo Diego Garcia. Nguyên nhân của vụ tai nạn này chưa bao giờ được xác định. Phi hành đoàn đã báo cáo là gặp khó khăn trong việc điều khiển máy bay. Tất cả 4 thành viên phi hành đoàn đều nhảy dù an toàn khỏi máy bay, bao gồm cả phi công và phụ lái, đều thuộc biên chế của Căn cứ không quân Ellsworth.

Tháng 4-2008, một chiếc máy bay ném bom B-1B thuộc Căn cứ không quân Ellsworth đã bốc cháy, sau khi hạ cánh tại Căn cứ không quân al-Udeid ở Qatar. Tất cả các thành viên phi hành đoàn đều thoát khỏi máy bay an toàn.

Trước đó 1 tháng, một chiếc máy bay ném bom B-1B, cũng thuộc Căn cứ không quân Ellsworth, đã đâm vào 2 chiếc xe cấp cứu trong khi hạ cánh, sau khi nhận được thông cáo khẩn cấp có cháy trên máy bay, tại Căn cứ không quân Andersen ở Guam.