Máy bay MH148 của Malaysia Airline hạ cánh khẩn cấp ở Úc

ANTĐ - Một máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia Airlines vừa phải hạ cách khẩn cấp xuống Melbourne, Úc sau khi cảnh báo cháy trong buồng lái bất ngờ kích hoạt.

Chuyến bay MH148 vừa cất cánh khỏi sân bay quốc tế ở Melbourne (Úc) theo lịch trình tới Kuala Lumpur (Malaysia) được một vài phút thì hệ thống cảnh báo cháy nổ trong buồng lái kích hoạt. Các phi công đã lập tức xử lý vấn đề, họ cho chiếc phi cơ bay vòng quanh bầu trời Melbourne một vài lần để xả bớt nhiên liệu trước khi quyết định hạ cánh.

Máy bay MH148 của Malaysia Airline hạ cánh khẩn cấp ở Úc ảnh 1Chiếc máy bay MH148 đã phải hạ cánh khẩn cấp chỉ ít phút sau khi rời khỏi sân bay Melbourne, Úc 

Chiếc máy bay Airbus A330 đã hạ cánh thành công tại khu vực cứu hộ hàng không lúc 3 giờ chiều ngày 12-6 (giờ địa phương) và cả 300 hành khách đã được sơ tán an toàn.

Hàng loạt phương tiện cứu hộ khẩn cấp đã ngay lập tức "vây" lấy chiếc máy bay khi nó dừng hẳn. Tuy nhiên, sau khi khám xét và kiểm tra tổng thể chiếc máy bay, các chuyên gia không thể tìm ra dấu hiệu nào của việc cháy nổ.

Hãng Malaysia Airlines đã phải hứng chịu 2 thảm hoạ vào năm ngoái. Hồi tháng 3-2014, chiếc máy bay MH370 đã mất tích với 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn. 4 tháng sau đó, một chiếc máy bay khác của công ty có số hiệu MH17, đã bị bắn rơi bằng tên lửa khi đi qua không phận của Ukraine, khiến toàn bộ 298 người trên máy bay tử nạn. Hai thảm hoạ này đã khiến công ty rơi vào tình trạng khó khăn trong việc kinh doanh và phải tuyên bố “phá sản kĩ thuật” vào đầu tháng 6 vừa qua.