Máy bay Israel bất ngờ không kích Damascus của Syria, 1 chiếc bị bắn rơi

ANTĐ - Ngày 5-5, Israel đã không kích nhằm vào một đoàn xe chở tên lửa điều khiển chính xác do Iran sản xuất, được cho là đang trên đường từ thủ đô Syria chuyển tới nhóm phiến quân Hezbollah của Lebanon, một quan chức tình báo Mỹ tại khu vực Trung Đông cho biết.

Cuộc tấn công này, vụ thứ hai trong 3 ngày qua, báo hiệu một sự can dự ngày càng gia tăng của Israel vào cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria. Đồng thời diễn ra chỉ vài giờ sau khi truyền thông nhà nước Syria đưa tin, tên lửa của Israel đã tấn công vào một trung tâm nghiên cứu vũ khí chính xác ở gần thủ đô Syria hôm 3-5, gây nên những vụ nổ lớn và một số thương vong.

Israel từng cho biết họ sẽ không cho phép các loại vũ khí hiện đại được chuyển từ Syria cho các lực lượng Hezbollah ở Lebanon, một đồng minh của Tổng thống Syria Bashar Assad và là một kẻ thù được trang bị vũ khí hạng nặng của nhà nước Do Thái này.

Sáng Chủ nhật, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin rằng các vụ nổ xảy ra tại trung tâm nghiên cứu Jamraya nằm ở phía tây bắc thủ đô Damascus, cách biên giới Li-băng khoảng 15km, đã gây nên một số thương vong. "Các báo cáo ban đầu cho rằng những vụ nổ này là kết quả của các vụ tấn công bằng tên lửa của Israel nhằm vào trung tâm nghiên cứu ở Jamraya," SANA cho biết.

Biên đội máy bay chiến đấu F-16 của không quân Israel

Một phóng viên tại Damascus nói với kênh Russia Today rằng 4 vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố, 300 binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công. Còn Kênh truyền hình Manar của Hezbollah, trích dẫn nguồn tin an ninh tại Damascus, cho biết: Trong cuộc tấn công, một máy bay phản lực của Israel đã bị bắn hạ bởi Không quân Syria.

Ngay sau vụ tấn công sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast đã lên án vụ không kích của Israel tại Syria, nhằm vào đoàn xe chở tên lửa do Iran sản xuất đang trên đường tới lực lượng Hezbollah ở Lebanon được Iran hậu thuẫn.

Ông Mehmanparast đã kêu gọi các nước trong khu vực tiếp tục đoàn kết chống Israel, nhưng không tuyên bố có đưa ra hành động đáp trả hay không.