Máy bay Hồng Kông hạ cánh khẩn cấp vì dọa đánh bom

ANTĐ - Hôm qua 10-3, 1 chiếc máy bay Airbus A330-200 của Hãng hàng không Hong Kong Airlines cất cánh từ Thủ đô Bắc Kinh tới Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Vũ Hán do bị đe dọa bom. 

Máy bay Hồng Kông hạ cánh khẩn cấp vì dọa đánh bom ảnh 1Hành khách được sơ tán khỏi máy bay chiều 10-3

Theo thông báo của Hong Kong Airlines, hãng đã nhận được đe dọa đánh bom trên chuyến bay mang số hiệu HX337 sau khi máy bay cất cánh 12h08 chiều 10-3. “Để đảm bảo sự an toàn và an ninh cho các hành khách cũng như phi hành đoàn, cơ trưởng đã quyết định chuyển hướng máy bay tới sân bay Quốc tế Thiên Hà ở thành phố Vũ Hán lúc 14h30 cùng ngày. Toàn bộ 295 hành khách và phi hành đoàn đều xuống máy bay an toàn”, hãng Hong Kong Airlines cho biết. Hiện tính xác thực của lời đe dọa trên vẫn chưa được xác định.