Máy bay F-16 Mỹ bán cho Iraq bị gài thiết bị gián điệp của Israel

ANTĐ - Iraq đã phát hiện công ty RADA của Israel đã lắp hệ thống sao chép thông tin trên chiếc F-16 của nước này.

Theo một báo cáo từ các phương tiện truyền thông, Không quân Iraq đã phát hiện công ty RADA của Israel đã gài hệ thống sao chép thông tin trong máy bay chiến đấu F-16 của nước này mới mua từ công ty Lockheed Martin (Mỹ).

Máy bay F-16 Mỹ bán cho Iraq bị gài thiết bị gián điệp của Israel ảnh 1
Máy bay chiến đấu F-16

Trong một bức thư gửi Lockheed Martin - công ty sản xuất F-16 - đại diện Không quân Iraq, đã đặt câu hỏi về việc lắp đặt hệ thống thông tin của RADA trên F-16, tờ Akhbar Al-Khaleej dẫn lời một quan chức trong lực lượng không quân nước này cho biết.
Trong thư còn cho biết, các hệ thống thông tin trên những chiếc F16 đã được bán cho Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Oman, và Iraq đều được sản xuất bởi Công ty RADA của Israel.
Iraq đã ký một hợp đồng mới vào tháng 6 để mua lô thứ hai gồm 18 chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ trong một thỏa thuận mua 36 chiếc để củng cố lại lực lượng không quân của mình.
Trước đó, Baghdad đã ký một thỏa thuận cho lô đầu tiên gồm 18 chiếc máy bay phản lực trong tháng 9/ 2011 trị giá 3 tỷ USD.