Máy bay "đắp chiếu", không quân Đức chưa sẵn sàng đánh IS?

ANTĐ - Không quân Đức chưa thực sự sẵn sàng cho việc tấn công Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), nguyên nhân do nhiều máy bay của họ phải "đắp chiếu".

“Không quân Đức đang ở trong tình trạng tồi tệ. Vài năm qua, nhiều máy bay của Đức phải tạm ngừng hoạt động do thiếu phụ kiện thay thế, và số lượng máy bay sẵn sàng triển khai hiện đang ở mức thấp nhất”, biên tập báo War is Boring, Robert Beckhusen nhận định.
Máy bay "đắp chiếu", không quân Đức chưa sẵn sàng đánh IS? ảnh 1Rất nhiều máy bay của Đức không sẵn sàng chiến đấu

Berlin sẽ gửi 6 máy bay đa nhiệm Tornado đến Syria nhằm thực hiện các chuyến bay do thám. Đức hiện có tổng cộng 93 chiếc Tornado, 66 trong số này có thể được triển khai, nhưng chỉ có 29 chiếc sẵn sàng cho các nhiệm vụ chiến đấu. Hôm 1-12, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen khẳng định lại, họ có 30 máy bay Tornado sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tuy nhiên, điều này cũng không thể thay đổi thực tế rằng, tình hình của không quân Đức đang khá tệ.

Đối với mẫu máy bay hiện đại nhất của không quân Đức hiện nay là Eurofighter Typhoon, tình hình cũng không khả quan hơn.

“Đức đang có tổng cộng 109 máy bay Typhoon ở 3 phiên bản khác nhau, 79 trong số này có thể được triển khai, nhưng chỉ có 42 trong số này sẵn sàng cho nhiệm vụ chiến đấu”, ông Beckhusen trích dẫn số liệu điều tra từ tờ Der Spiegel.

Vào hồi tháng 9-2014, Berlin cũng từng cho biết, hiện họ không thể giữ lời hứa trợ giúp cho các đồng minh NATO khác, nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp do có quá nhiều máy bay đang không thể được triển khai.

Để trấn an tình hình, Bộ trưởng Ursula von der Leyen khẳng định, số lượng máy bay triển khai sang Syria chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số lượng chiến đấu cơ của nước này và Berlin cũng không có ý định thực hiện một chiến lược dài hạn tại Trung Đông.