Máy bay Đài Loan gặp nạn: Nguyên nhân có thể do thời tiết xấu

ANTĐ - Hãng hàng không TransAsia  Airways của Đài Loan (Trung Quốc) ngày 24-7 cho biết, nhiều khả năng thời tiết xấu vì ảnh hưởng cơn bão Matmo là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn rơi máy bay ATR-72 mang số hiệu GE222 làm 50 người thiệt mạng  và 8 người bị thương tối 23-7. Tuy nhiên, TransAsia Airways vẫn phải đợi kết quả điều tra chính thức của các cơ quan chức năng Đài Loan để xác nhận nguyên nhân gây ra vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng này. 

Nỗi đau của gia đình có nạn nhân thiệt mạng

Theo điều tra ban đầu, tầm nhìn của chiếc máy bay số hiệu GE222 khi đạt độ cao 1.600m đã đáp ứng các tiêu chuẩn để hạ cánh. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị hạ cánh, mưa lớn đã làm giảm tầm nhìn của phi công, buộc tổ lái phải điều chỉnh độ cao và phát tín hiệu hạ cánh khẩn cấp. Ngày 24-7, Ủy ban điều tra an toàn hàng không Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, hai hộp đen của chiếc máy bay đã được tìm thấy. Tuy nhiên, chúng đều bị hư hỏng nặng, cần có thời gian để xử lý.