Máy bay của Nga rơi trong khu vực có nhiều chiến binh liên kết với IS hoạt động

ANTĐ -Lực lượng an ninh Ai Cập cho biết, chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Kogalymavia, Nga, đã rơi xuống khu vực hẻo lánh ở Sinai, miền bắc nước này, vùng đất có nhiều chiến binh trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang hoạt động.

Chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Kogalymavia, hay còn gọi là Metrojet, mang số hiệu 7K9268, đã mất tích trên radar chỉ 23 phút sau khi cất cánh khỏi sân bay quốc tế Sharm El-Sheikh vào hồi 6h51’ (giờ Moscow) ngày 31-10. Chiếc máy bay đang mang theo 217 hành khách cùng 7 thành viên phi hành đoàn, có lộ trình bay từ Sharm El-Sheikh đến St. Petersburg.

Báo cáo mới nhất cho biết, phi công đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế El-Arish, nhưng chiếc Airbus xấu số đã gặp nạn và rơi xuống khu vực Hassana, phía nam thành phố Arish, Ai Cập.

Máy bay của hãng hàng không Kogalymavia, hay còn gọi là Metrojet

Theo dữ liệu từ Flight Radar 24, chiếc máy bay phản lực đã giảm hơn 1.700m độ cao mỗi phút, nó mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khi đang chạm ngưỡng độ cao hơn 9.000m.

Hiện tại, lực lượng an ninh Ai Cập đã phát hiện vị trí xác máy bay và huy động 45 xe cứu thương đến hiện trường tai nạn. Chiếc máy bay được cho là đã vỡ thành hai phần sau khi rơi xuống đất, 100 thi thể đầu tiên đã được tìm thấy, trong đó có nhiều hành khách vẫn ngồi gắn chặt vào ghế ngồi của mình. Những thi thể sẽ được chuyển về thủ đô Cairo sớm nhất có thể.

Máy bay rơi trong khu vực có nhiều phần tử liên kết với IS hoạt động

Các quan chức Ai Cập khẳng định “có rất rất ít khả năng” còn người sống sót dù trước đó xuất hiện thông tin họ nghe thấy tiếng người trong đống đổ nát của máy bay. Hiện tại, công tác cứu hộ bị gián đoạn vì thời tiết xấu, khắc nghiệt và có thể khó khăn hơn hơn vì sự hiện diện của các phần tử liên kết với IS.

Theo các quan chức Ai cập, những mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy trong khu vực xa xôi, nơi mà các phần tử liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đang hoạt động, tuy vậy giới chức Ai cập cũng không nghĩ đến khả năng máy bay có thể bị bắn rơi ở độ cao hơn 10.600m.

Thân nhân đau xót chờ đợi thông tin 

Trước đó, các hãng hàng không cũng được cảnh báo không bay thấp hơn 7.300m trong khu vực này, do có sự đe dọa từ các vũ khí chuyên dụng có thể bắn hạ được máy bay dân dụng.

Sau vụ việc, công tố viên hàng đầu của Ai Cập đã ra lệnh điều tra nguyên nhân thảm họa. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và điều đội điều tra tai nạn đến khu vực hiện trường.