Máy bay chiến đấu Typhoon của Anh “đổ bộ” xuống vùng Vịnh?

ANTĐ - Tập đoàn quốc phòng BAE của Anh cho biết, chính phủ nước này đang đàm phán với Bahrain về khả năng bán máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon cho quốc gia vùng vịnh này.

Hồi giữa tuần này, nhà vua Hamad al-Khalifa đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh David Cameron ở London, về một loạt các vấn đề khu vực và những vấn đề khác, trong đó có kế hoạch hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của Bahrain.

Đến nay, số lượng máy bay chưa được tiết lộ, nhưng Bahrain được cho là đang tìm mua khoảng 12 chiếc máy bay chiến đấu, để thay thế phi đội máy bay chiến đấu F-5 Tiger cũ, hiện đang trong biên chế cùng với 2 phi đội máy bay chiến đấu F-16, BAE cho biết.

Một phát ngôn viên thuộc Tổ chức Quốc phòng và An ninh (DSO) trực thuộc chính phủ Anh đã xác nhận rằng, các cuộc thảo luận thăm dò về thương vụ tiềm năng này đã diễn ra.

"Chúng tôi đang thảo luận về khả năng bán máy bay Typhoon với Không quân Bahrain. Các cuộc thảo luận này đang ở giai đoạn ban đầu, nhưng chúng tôi hoan nghênh sự quan tâm của Bahrain," phát ngôn viên DSO cho biết.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 Typhoon

Trong khi đó, một nữ phát ngôn viên của BAE đã thừa nhận rằng, Bahrain đã bày tỏ quan tâm đến máy bay chiến đấu Typhoon và cho rằng công ty này “đang hỗ trợ chính phủ trong các cuộc thảo luận này.”

Eurofighter, liên danh giữa BAE với công ty Finmeccanica của Italia và EADS của Đức và Tây Ban Nha, đang tập trung vào xuất khẩu máy bay Typhoon, do các chính phủ châu Âu đang cắt giảm ngân sách quốc phòng, và đến nay đã bán được loại máy bay này cho Australia, Ả-rập Xê-út và Oman ngoài 4 nước liên danh sản xuất.

Nhà vua Hamad al-Khalifa đã nói với Thủ tướng Anh rằng, quốc gia vùng Vịnh này quan tâm đến việc mua máy bay Eurofighter, để “tạo lên một hệ thống phòng thủ gắn kết giữa các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).”

GCC bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả-rập Xê-út và các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất. Tất cả các quốc gia này hoặc đã mua hoặc là đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua máy bay Typhoon.