Máy bay chiến đấu Nga nhiều lần vượt biên sang Ukraine?

ANTĐ - Ngày 25-4, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Steven Warren cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã nhiều lần xâm phạm không phận của Ukraine trong 24 giờ qua, dấu hiệu mới nhất về một cuộc đối đầu gia tăng giữa hai nước.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren cho hay: "Tôi có thể xác nhận rằng trong 24 giờ qua, các máy bay chiến đấu của Nga đã nhiều lần bay vào không phận của Ukraine."

Tuy nhiên, ông Warren không cho biết thông tin chi tiết về các hoạt động này, bao gồm cả thời điểm xảy ra hay loại máy bay mà Nga sử dụng. Đồng thời, ông Warren đã hối thúc Nga "ngay lập tức có những biện pháp nhằm làm giảm căng thẳng".

Máy bay Su-30 của Nga

Vị phát ngôn viên Lầu Năm Góc này tiết lộ, các phi vụ vi phạm không phận Ukraine của các máy bay chiến đấu Nga chủ yếu xảy ra ở vùng biên giới giữa hai nước. Trong khi đó, theo các quan chức Mỹ thì máy bay chiến đấu Nga có thể đang kiểm tra khả năng của các hệ thống radar của Ukraine, hoặc đơn giản chỉ là thị uy sức mạnh.

Cáo buộc trên của Lầu Năm Góc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang ở khu vực miền Đông Ukraine sau khi quyền Tổng thống Ukraine Oleksander Turchinov ra lệnh cho các lực lượng an ninh khởi động lại chiến dịch đặc biệt ở các khu vực miền Đông, nơi các cuộc biểu tình ly khai thân Nga vẫn đang diễn ra, khiến nhiều dân thường tại các khu vực này bị thương vong.

Nga đã đối phó bằng việc nối lại các cuộc diễn tập quân sự gần biên giới phía Đông Ukraine. Theo hãng thông tấn Kyiv của Ukraine, quân Nga đã tiến sát Ukraine, chỉ cách biên giới giữa hai nước khoảng 1km.

Trực thăng và thiết giáp Ukraine đổ quân xuống miền đông

Phát biểu với phóng viên tại Liên Hợp Quốc tối 25-4, thứ trưởng ngoại giao Ukraine cho rằng ông lo sợ về một cuộc xâm lược của Nga. “Có thông tin cho rằng chúng tôi đang trong tình trạng nguy hiểm", thứ trưởng Danylo Lubkivsky nói và gọi các cuộc diễn tập quân sự của Nga là “một diễn biến rất phức tạp”.

Theo các quan chức quân sự Mỹ, đã có sự di chuyển quân lớn, phù hợp với tuyên bố diễn tập quân sự của Nga và cho rằng có khả năng hỏa lực của Nga ở biên giới giáp Ukraine có thể nhanh chóng chiếm được toàn bộ miền đông Ukraine, nếu Moscow quyết định tấn công.

Trước đó, hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đã cáo buộc các máy bay chiến đấu của Nga đã hai lần xâm phạm không phận Ukraine trên biển Đen đêm 2-3. Không quân nước này đã phải điều một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 xuất kích để ngăn chặn và đề phòng mọi "hành vi khiêu khích".