Máy bay chiến đấu Nga lao sạt đầu máy bay trinh sát Mỹ, chỉ cách 30m

ANTĐ - Ngày 3-6, Lầu Năm Góc cho biết, một máy bay chiến đấu của Nga đã chặn một chiếc máy bay trinh sát điện tử RC-135U của Mỹ trên không phận quốc tế ở Thái Bình Dương vào cuối tháng 5.

Theo đại tá Steve Warren, máy bay chiến đấu Su-27 của không quân Nga đã bay ngang qua mũi của chiếc máy bay trinh sát điện tử RC-135U của không quân Mỹ, chỉ cách khoảng 30m, khi nó đang bay trên không phận quốc tế ở vùng biển Okhotsk, phía bắc Nhật Bản.

Phát ngôn viên Warren cho rằng, chiếc máy bay của Mỹ đã không áp dụng bất kỳ biện pháp lảng tránh nào. Phi công Nga đã điều khiển chiếc máy bay chiến đấu Su-27 theo cách phơi bày vũ khí ở dưới bụng máy bay để thị uy. Theo ông Warren, không có bất kỳ liên lạc vô tuyến điện nào giữa hai máy bay.

Ông cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đều đã nêu vấn đề này và bày tỏ quan ngại với những người đồng cấp Nga.

Máy bay chiến đấu Nga lao sạt đầu máy bay trinh sát Mỹ, chỉ cách 30m ảnh 1
Máy bay trinh sát điện tử RC-135U của Mỹ

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, ông không thể giải thích lý do tại sao sự việc xảy ra từ ngày 23-4 này lại không được công bố sớm hơn. Đây là vấn đề mới nhất khiến giới chức Mỹ quan ngại kể từ khi căng thẳng giữa Nga và Mỹ gia tăng sau sự can thiệp của Moscow tại Ukraine. Hồi giữa tháng 4, một chiếc máy bay chiến đấu Su-24 của Nga cũng đã bay qua ở tầm rất thấp trên chiếc tàu chiến USS Donald Cook của hải quân Mỹ đang hoạt động tại biển Đen.

RC- 135U là một máy bay trinh sát điện tử hiện đại, còn được gọi là “Combat Sent”, không quân Mỹ chỉ có 2 chiếc máy bay trinh sát này, và đều được biên chế tại liên đội số 55 ở căn cứ không quân Offutt, bang Nebraska. Phi hành đoàn trên máy bay thuộc phi đội trinh sát số 45 và phi đội tình báo số 97 của cơ quan Tình báo, giám sát và trinh sát không quân.

Máy bay trinh sát điện tử RC-135U được trang bị hệ thống thông tin liên lạc được thiết kế để định vị và phân biệt các tín hiệu radar quân sự của đối phương trên đất liền, trên biển và trên không. Phi hành đoàn gồm 2 phi công, một 1 hoa tiêu, 2 kỹ sư hệ thống trong đường không, ít nhất 10 sĩ quan tác chiến điện tử và hơn 6 kỹ thuật viên và chuyên gia.