Máy bay chiến đấu F-35 cất cánh để đáp trả loạt tên lửa của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hôm 25/2, hai máy bay chiến đấu F-35 của Hà Lan đã được triển khai để giúp bảo vệ không phận Ba Lan trong bối cảnh Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn vào Ukraine, một quốc gia giáp biên giới với đồng minh NATO.

Hoạt động này được kích hoạt bởi quy mô tấn công của Nga, khiến các đối tác NATO phải phối hợp phản ứng để giám sát và bảo vệ biên giới phía đông của liên minh.

Các máy bay F-35 cất cánh từ một căn cứ ở Estonia, nơi Hà Lan đã bố trí bốn máy bay tàng hình này như một phần trong nỗ lực của NATO nhằm bảo vệ không phận của mình dọc theo ranh giới phía đông. Các chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 này được huy động theo yêu cầu của NATO, phản ánh sự cảnh giác cao độ của liên minh khi xung đột ở Ukraine leo thang.

Cho đến nay, máy bay F-35 của Hà Lan chủ yếu được sử dụng để chặn máy bay Nga tiếp cận lãnh thổ NATO. Các phi công Hà Lan đã thực hiện chín nhiệm vụ như vậy, xác định được mười tám máy bay Nga trong quá trình này. Tuy nhiên, đợt triển khai hôm 25/2 đã nhấn mạnh mối đe dọa lớn hơn do các hành động mới nhất của Nga gây ra, nhắm vào Ukraine nhưng lại có thể lan rộng khắp khu vực.

Quyết định kích hoạt máy bay chiến đấu của NATO làm nổi bật vai trò chiến lược của tiêm kích tàng hình F-35 trong việc duy trì an ninh dọc theo biên giới của liên minh. Đóng quân tại Estonia, lực lượng Hà Lan là thành phần chủ chốt trong sự hiện diện của NATO tại vùng Baltic, một khu vực ngày càng căng thẳng do hoạt động quân sự của Nga. Khả năng tiên tiến của máy bay phản lực khiến chúng phù hợp để ứng phó với các mối đe dọa phức tạp như mối đe dọa đã thấy ở Ukraine.

Chiến đấu cơ F-35A của Hà Lan

Chiến đấu cơ F-35A của Hà Lan

Ba Lan, nằm cạnh khu vực xung đột, dựa vào sự hỗ trợ của NATO để đảm bảo không phận của mình vẫn an toàn khi cuộc tấn công của Nga diễn ra. Các máy bay F-35 của Hà Lan đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đó, củng cố cam kết phòng thủ tập thể của liên minh. Hoạt động kết thúc mà không có sự cố nào, nhưng nó là một tín hiệu rõ ràng về sự sẵn sàng hành động nhanh chóng của NATO để ứng phó với căng thẳng leo thang gần lãnh thổ của mình.

Đối với Hà Lan, việc lựa chọn máy bay thế hệ thứ năm không chỉ là để theo kịp; mà còn là để luôn dẫn đầu, đảm bảo lực lượng của họ có đủ công cụ để giải quyết mọi thách thức, ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Chiến đấu cơ F-35 do Mỹ phát triển

Chiến đấu cơ F-35 do Mỹ phát triển

Không quân Hà Lan đã chọn F-35A, phiên bản cất cánh và hạ cánh thông thường được thiết kế riêng cho các lực lượng không quân như họ. Mẫu máy bay này tự hào có thiết kế một động cơ được trang bị động cơ Pratt & Whitney F135, mang lại tốc độ và sự nhanh nhẹn vô song trong khi vẫn duy trì cấu hình radar thấp nhờ khả năng tàng hình.

Về mặt công nghệ, F-35A là một kỳ quan, và Hà Lan đã dựa rất nhiều vào khả năng của nó. Máy bay được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, bao gồm radar mảng quét điện tử chủ động, có thể phát hiện các mối đe dọa từ rất sớm trước khi chúng nhìn thấy F-35. Thêm vào đó là khả năng kết nối mạng liền mạch với các nền tảng khác trên không, trên bộ và trên biển. Đối với một quốc gia như Hà Lan, được tích hợp sâu vào NATO, khả năng tương tác này rất quan trọng, đảm bảo các phi công của họ có thể hoạt động cùng các đồng minh với độ chính xác và sự tự tin.