Máy bay B-52 lượn trên bán đảo Triều Tiên

ANTĐ - Một máy bay ném bom B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Mỹ đã bay qua bán đảo Triều Tiên. Động thái này xảy ra cùng với thời điểm hai miền Triều Tiên đạt được thỏa thuận về cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán, Triều Tiên cho rằng hành động này đã đe dọa kế hoạch đoàn tụ cũng như khiến những căng thẳng quân sự giữa hai miền ngày một leo thang. 

Triều Tiên cho biết máy bay B-52 của Mỹ đã bay trên vùng trời ngoài khơi bờ biển phía tây của bán đảo Triều Tiên vào hôm 5-2. Trong khi đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức quân sự nước này nói rằng máy bay B-52 của quân đội Mỹ đã bay qua vùng biển phía tây Hàn Quốc trong một sứ mệnh huấn luyện. Phát ngôn viên của quân đội Mỹ từ chối tiết lộ chi tiết về nhiệm vụ này tuy nhiên nhấn mạnh rằng “Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đã duy trì sự hiện diện máy bay ném bom chiến lược luân phiên trong khu vực trong hơn một thập kỷ qua”.

Bình Nhưỡng đã lên án hành động này khi nó diễn ra đúng vào thời điểm hai miền tổ chức hội đàm và đạt được thỏa thuận về cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán. Trong một tuyên bố được phát trên kênh truyền hình nhà nước, Ủy ban Quốc phòng quốc gia Triều Tiên, cơ quan quân sự hàng đầu của nước này cho rằng hoạt động trên là một buổi diễn tập cho một cuộc tấn công hạt nhân và nhằm vào chính họ.