Máy bay Ấn Độ chở 13 người rơi, không ai sống sót

ANTD.VN - Không quân Ấn Độ ngày 13-6 thông báo, 8 nhân viên cứu hộ đã tiếp cận hiện trường vụ máy bay vận tải AN-32 rơi, tuy nhiên, không tìm thấy người sống sót.

Máy bay vận tải AN-32RE của Không quân Ấn Độ

Máy bay này chở theo 13 người trên khoang đã cất cánh lúc 12h25 (giờ địa phương) ngày 3-6 từ Jorhat trên hành trình tới bang láng giềng Arunachal Pradesh, nơi máy bay dự kiến hạ cánh xuống một phi trường quân sự gần làng Mechuka.

Tuy nhiên, máy bay sau đó đã bị mất liên lạc. Quân đội Ấn Độ phối hợp với chính quyền địa phương ngay lập tức tiến hành cuộc tìm kiếm quy mô lớn máy bay này.

Không quân Ấn Độ và chính quyền bang Arunachal Pradesh ngày 8-6 đã thông báo treo thưởng 550.000 rupee (gần 8.000 USD) cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về vị trí của chiếc máy bay vận tải AN-32 của nước này bị mất tích.

Các phương tiện được triển khai tham gia tìm kiếm bao gồm các máy bay Sukhoi-30, C-130J và AN-32 cùng với các trực thăng Mi-17 và ALH. Trong số 13 người trên máy bay xấu số có 8 thành viên phi hành đoàn và 5 hành khách.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.