Mâu thuẫn với vợ, uống thuốc chuột không chết lại nhảy lầu tự tử

ANTĐ - Khoảng 7 giờ sáng 8-10, tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực- Thanh Hóa đã xảy ra một vụ nhảy lầu tự tử tại tầng 14 của tòa nhà. Nạn nhân là ông B.V.C (SN 1960, ngụ ở thị trấn Hậu Lộc).
Vào thời gian trên, rất nhiều người tại đây hoảng hồn khi chứng kiến cảnh một người đàn ông gieo mình từ tầng 14 của bệnh viện tự tử. Nguyên nhân là do ông C. có mâu thuẫn với vợ nên đã chạy lên tòa nhà để kết liễu cuộc đời.
Mâu thuẫn với vợ, nhảy lầu 14 tự tử
Toà nhà nơi nạn nhân nhảy lầu tự tử 
Được biết, trước đó, vào ngày 6/10 ông C. được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Sau khi chẩn đoán các bác sĩ phát hiện ông C. bị ngộ độc do uống nhiều thuốc chuột.
Một người thân của bệnh nhân cho biết, ông C. uống thuốc chuột là do có mâu thuẫn với vợ; ông C cũng đã nhiều lần đòi chết nhưng bất thành.
Sau 2 ngày điều trị, dự kiến ông C. sẽ xuất viện vào sáng nay, nhưng trước khi ra viện, ông C. lại có mâu thuẫn với vợ và ông tiếp tục tự tử.
Xác của nạn nhân đã được người nhà mang về quê an táng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.